Bản tin Văn hóa toàn cảnh ngày 15/10/2014

16/10/2014 09:43 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Văn hóa toàn cảnh của Thể thao & Văn hóa phát trên sóng Truyền hình Thông tấn - Vnews ngày 15/10/2014 với những nội dung chính như sau:

*Sáng 15/10 tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo công bố LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ III sẽ diễn ra từ ngày 23/11 đến 27/11/2014. Đây là dịp vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu tính nhân văn, có giá trị nghệ thuật cao với những khám phá, tìm tòi mới mẻ; Khích lệ những tài năng mới của điện ảnh, đặc biệt là khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

*Từ ngày 15/10, Liên hoan văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu lần thứ 2 sẽ diễn ra tại 7 điểm đền, phủ tại Hà Nội. Đây là dịp để các nhóm thực hành văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu ở Hà Nội và các tỉnh bạn gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Qua đó nâng cao đời sống tinh thần và tôn vinh tín ngưỡng văn hóa truyền thống dân tộc, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống hiện đại.

*Thông tin về buổi tái diễn vở ba lê cổ điển Coppelia (Cô bé búp bê) và sự kiện ra mắt cuốn sách “Cây táo yêu thương – The Giving Tree” vừa diễn ra tại TP.HCM là những thông tin văn hóa sẽ tiếp nối chương trình hôm nay.

*Ngày 12/10 vừa qua CLB Những người Yêu cổ ngoạn Hà Nội đã tổ chức buổi triển lãm chuyên đề nhằm giới thiệu tới công chúng những hiện vật cổ quý giá, cho thấy sự phong phú và đa dạng trong kho tàng văn hóa của dân tộc. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa của CLB Những người Yêu cổ ngoạn Hà Nội nhân kỉ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô.

*Thưa quý vị, địa phận Hà Tây cũ vốn là mảnh đất giàu giá trị văn hóa, đặc biệt là hệ thống các di tích lịch sử văn hóa. Tuy nhiên trong quá trình đô thị hóa, cộng với những biến động của thời gian, hiện nay nhiều di tích trên địa bàn đang bị quên lãng hoặc xuống cấp. Điển hình là việc lăng di tích thờ quận công Phạm Mẫn Trực (xây dựng năm 1715) di tích được xếp hạng quốc gia đang trong tình trạng báo động về sự xuống cấp nghiêm trọng mà nếu không có biện pháp xử lý kịp thời, rất có thể  sẽ bị sụp đổ bất cứ lúc nào.

* Với cuốn tiểu thuyết ''The Narrow Road to the Deep North'' (Con đường hẹp tới miền Bắc xa xôi), nhà văn người Australia Richard Flanagan đã vinh dự nhận giải thưởng Man Booker 2014 trong lễ trao giải vừa diễn ra ở thủ đô London ( Anh).

* Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bức tranh khảm khổ trong khu lăng mộ ở Amphipolis, phía Bắc Hy Lạp. Chủ nhân của lăng mộ rộng lớn này cho đến giờ vẫn là điều bí ẩn thu hút sự quan tâm của toàn thế giới.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm