Bản tin Văn hóa toàn cảnh ngày 01/10/2014

02/10/2014 14:26 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Văn hóa toàn cảnh của Thể thao & Văn hóa phát trên sóng Truyền hình Thông tấn - Vnews ngày 01/10/2014 với những nội dung chính như sau:

* Chiều 30/9, tại Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức trưng bày chuyên đề “Những thế hệ tù chính trị Nhà tù Hỏa Lò với Thủ đô Hà Nội”. Rất đông các cựu tù chính trị Nhà tù Hỏa Lò tham dự, cùng nhớ về một thời chiến đấu anh dũng chống thực dân Pháp, bảo vệ Thủ đô, bảo vệ đất nước cũng như tinh thần gan dạ, bất khuất khi bị giam cầm trong ngục tù.

*Cũng vào chiều ngày 30/9, tại thư viện Hà Nội, đã diễn ra buổi lễ ra mắt cuốn sách "Hà Nội - cuộc kiến tạo mang hưng khí thời đại" của nhà báo Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Cuốn sách là một món quà mà ông muốn gửi tới mỗi người đọc nhân dịp kỉ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô lời nhắn nhủ: "Mỗi cá nhân bằng những việc làm cụ thể của mình, hãy chung tay “bồi đắp tâm hồn, cốt cách người Hà Nội”.

* Sáng 1/10, Ban tổ chức chương trình Monsoon Music Festival – Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa đã có buổi họp báo ra mắt chương trình tại KS Hanoi Daewoo. Đây là festival âm nhạc đầu tiên tại Việt Nam quy tụ nhiều nghệ sỹ tài năng trong làng nhạc Việt như diva Thanh Lam, Hà Trần, Kimmese, Suboi, nhóm nhạc 5 Dòng Kẻ, Ngũ Cung…

*“Triển lãm Jeong I1 Jin, họa sĩ của lửa” là tên triển lãm ấn tượng của họa sĩ Hàn Quốc Jeong Il Jin  với 12 bức tranh sơn dầu khổ lớn vẽ một chủ đề duy nhất là ngọn lửa xong mỗi tác phẩm vẫn có sức hút mãnh liệt rất riêng.

* Kinh lá là tài sản tinh thần rất lớn trong đồng bào Khmer ở An Giang. Tất cả chùa Khmer trên địa bàn tỉnh đều có lưu giữ Kinh lá. Do nhiều biến cố, nên chỉ có hai chùa Sà-tón và Svay-so (huyện Tri Tôn) còn nhiều bộ Kinh lá, tuổi đời từ 60 -100 năm được viết theo lối chữ cổ. Thế nhưng, nét đẹp của nghệ thuật truyền thống, tâm linh của đồng bào Khmer có nguy cơ thất truyền.

*Nhà khoa học Pháp Pascal Cotte vừa có phát hiện mới gây chú ý, theo đó, bức “The Lady with an Ermine” (Quý bà và con chồn), một trong các họa phẩm nổi tiếng nhất của Leonardo Da Vinci, đã được danh họa thời Phục hưng này vẽ tới 3 lần.

* Liên hoan phim Zurich lần thứ 10 đã khai mạc tại Thụy Sĩ với sự tham dự của một loạt ngôi sao như Josh Hutcherson, Antonio Banderas, hay Cate Blanchett

*Những nhạc cụ như bộ gõ hay thậm chí kèn saxophones đều được làm với nguyên liệu chỉ là những cây tre, quả bầu trồng trong vườn. Đó là những sản phẩm công phu của một nghệ sĩ ở Rio de Janeiro, Brazil

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm