4 lý do để tin M.U sẽ vô địch Premier League

26/10/2012 06:58 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online)- Ở Premier League hiện tại, người hâm mộ sẽ dễ dàng nhận thấy chính M.U mới là đối thủ thực sự của Chelsea trên con đường chinh phục ngôi vô địch. Còn quá sớm để khẳng định rằng M.U sẽ đăng quang Premier League mùa bóng năm nay nhưng với những gì đội bóng áo đỏ thể hiện cho đến thời điểm này của mùa giải, các Manucians hoàn toàn có thể mong chờ ngày “Quỷ đỏ” xưng vương. Có 4 lý do để tin rằng Rooney và các đồng đội sẽ làm được điều đó.

Mùa bóng cuối của Fergie?

Bắt đầu dẫn dắt M.U từ năm 1986, gần đây đã có rất nhiều dấu hỏi được đặt ra xung quanh việc khi nào HLV Alex Ferguson sẽ nghỉ hưu. Từ cách đây vài mùa bóng, những nghi ngại về tuổi tác đã bắt đầu dấy lên và nhiều người cho rằng thời điểm Ferguson chia tay M.U không còn xa nữa. Nhưng ở mùa bóng này, khi đã ở tuổi thất thập, vị HLV lão làng người Scotland vẫn tận tụy với nghiệp huấn luyện.

Nếu mùa bóng này là mùa giải cuối cùng Ferguson dẫn dắt M.U thì sẽ không bất ngờ khi ông đặt hai mục tiêu vô địch Premier League và Champions League lên hàng đầu. Việc đem về chân sút thượng thặng Robin van Persie được xem là bước đi đầu tiên để ông hiện thực hóa mục tiêu đó. Nếu M.U giành được cả hai danh hiệu cao quý trên, rất có thể Fergie sẽ rời Old Trafford với một kết thúc đẹp.



Rooney và van Persie sẽ giúp M.U nâng cúp? - Ảnh: Getty

Hiện tại, Alex Ferguson tin rằng ông đang sở hữu trong tay một đội hình gần giống với năm 1999, khi đó M.U đã giành được cú ăn ba lịch sử. Những Rooney, van Persie, Welbeck và Chicharito được so sánh với Cole, Yorke, Sheringham và Solskjaer, bộ tứ hoàn hảo trong lịch sử của M.U. Theo ông dự đoán thì bộ đôi Rooney – van Persie có thể giúp “Quỷ đỏ” ghi được 40 bàn thắng ở mùa nay, một hiệu suất có thể giúp M.U lên ngôi.

Trước khi mùa bóng mới khởi tranh, HLV Ferguson từng tuyên bố: “Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm, đội bóng đã có những danh hiệu. Mùa bóng này khác với mùa bóng trước, lần đầu tiên chúng tôi sớm đánh mất các mục tiêu. Nhưng mùa giải này sẽ không xảy ra điều đó một lần nữa, tôi tin là như vậy.”

Chìa khóa Rooney và van Persie

Cả hai tiền đạo hàng đầu của M.U lúc này đều đang có được phong độ cao. Với van Persie, kể từ khi gia nhập đội bóng thành Manchester, tiền đạo người Hà Lan thể hiện một khả năng săn bàn đầy thuyết phục với 8 bàn thắng sau 10 trận được ra sân. Đối tác trên hàng công của van Persie là Wayne Rooney dù không thể ghi nhiều bàn thắng nhưng vẫn để lại dấu ấn mỗi khi được trao cơ hội. Vừa trở lại sau chấn thương, Rooney đã thi đấu rất hay trong trận gặp Stoke City cuối tuần qua để mang về một chiến thắng đậm cho M.U.

Sở hữu hai cầu thủ có thể chơi tốt ở vị trí hộ công như van Persie và Rooney, ở phía trên Danny Welbeck sẽ nhận được sự hỗ trợ tối đa trong các đợt tấn công. Nếu cặp bài trùng này tiếp tục tỏa sáng, sẽ không có giới hạn cho những bàn thắng.

Chiến thuật linh hoạt

Trong trận đấu gặp Cluj ở Champions League, người hâm mộ đã thấy Sir Alex có những thay đổi về chiến thuật rất linh hoạt. Sự khác biệt đó càng được chứng minh khi M.U đối đầu với Newcastle ở Ngoại hạng Anh. M.U vẫn xuất phát với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 nhưng trong đó không có một cầu thủ chạy cánh thực thụ nào. Kết quả, “Quỷ đỏ” đã có chiến thắng đậm nhất kể từ đầu mùa trên sân khách.

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là M.U sẽ không chơi với những cầu thủ chạy cánh. Sơ đồ “kim cương” mà HLV Ferguson áp đụng cho “Red Devils” trong hai trận đấu gần nhất gây khó khăn rất nhiều cho các đối thủ của họ. Ưu điểm tuyệt đối của 4-1-2-1-2 là tốc độ trong các pha phối hợp trở nên nhanh hơn. Với những cầu thủ ngôi sao đầy tốc độ và kỹ thuật như Shinji Kagawa hay Robin van Persie, M.U dễ dàng chiếm lĩnh thế trận nhằm đưa nhịp độ trận đấu theo ý muốn cũng như giữ sạch mảnh lưới.

Sức mạnh chiều sâu đội hình

Với hệ thống chiến thuật mà “Quỷ đỏ” đang áp dụng, họ có rất nhiều sự lựa chọn để thay thế khi cần thiết. Làm thế nào để phát huy được tối đa khả năng của hai lão tướng Paul Scholes và Ryan Giggs trong đội hình? Một câu hỏi tưởng chừng khó giải quyết nhưng HLV Alex Ferguson có thể giải đáp được tất cả. Ở hàng tiền vệ, lần lượt những Carrick, Cleverley, Anderson, Scholes, Giggs, Valencia, Young, Nani và Fletcher tạo thành một bộ sậu các tiền vệ đủ để M.U đa dạng hóa lối chơi của mình, chưa kể trong đó còn có sự hiện diện của Rooney, Kagawa hay cầu thủ trẻ đầy triển vọng Nick Powell. Phía sau các đàn anh, những mầm non như Lingard, Cole, Tunnicliffe, Thorpe, Petrucci, Mats Daehli, Andreas Perreira và Adnan Januzaj luôn sẵn sàng để được gọi bổ sung vào đội một.

Tất nhiên, thời điểm này hàng thủ đang gặp nhiều vấn đề với chấn thương của các cầu thủ, nhưng đừng quên M.U còn có Ferdinand và Vidic, hai trung vệ kỳ cựu này vẫn có thể cống hiến hết mình cho đội bóng nếu họ đạt thể trạng tốt nhất. Bên cạnh đó, Evans đã thể hiện rất tốt trong mùa giải trước, còn Smalling và Jones là tiềm năng của tuyển Anh trong tương lai. Thêm một điểm sáng nữa là Patrice Evra, cầu thủ người Pháp dường như đã làm cho người hâm mộ quên đi tuổi tác của anh khi thi đấu khá hay kể từ đầu mùa. Bên cạnh Evra, Alex Buttner và Rafael cũng đã phần nào cho thấy được vì sao họ có thể góp mặt trong màu áo “Quỷ đỏ”.

Nếu duy trì được phong độ của các cầu thủ trụ cột, cùng lúc đó là việc tận dụng được một “kho” cầu thủ dồi dào từ tuyến trẻ, M.U thực sự rất đáng sợ. Và có thể tin tưởng rằng, đội bóng của ngài Ferguson là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa bóng 2012-13.

Nguyễn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm