Đã đến lúc Walcott chia tay Arsenal

01/04/2015 19:43 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Walcott đã may mắn khi có mặt trong đội hình tuyển Anh gặp Italy rạng sáng nay. Những chấn thương của Danny Welbeck và Raheem Sterling mở ra cơ hội cho anh. Tuy nhiên, cầu thủ tấn công đang khoác áo Arsenal lẽ ra không phải vất vả như thế ở ĐTQG.

1. Kể từ khi trở lại sau chấn thương vào tháng 11/2014, Walcott đã lâm vào cảnh bị ruồng bỏ ở Emirates. Đầu tiên, anh có 3 lần vào sân thay người, rồi sau đó Walcott chỉ đá chính 5/20 trận mà anh có thể ra sân từ cuối tháng 12, bao gồm 2 ở Cúp FA, khi HLV Arsene Wenger đã tuyên bố trước là ông sẽ xoay tua đội hình.

Nhưng việc Wenger loại Walcott ra cũng là hợp lý về chuyên môn. Hiện giờ ông có trong tay nhiều lựa chọn chất lượng đang ở phong độ cao cho vị trí tiền vệ công bên cánh phải, bao gồm Alex Oxlade-Chamberlain, Alexis Sanchez, Danny Welbeck, Santi Cazorla hay thậm chí là Mesut Oezil. Trong khoảng thời gian khá ngắn mà Walcott được ra sân, anh cũng không tỏ ra đủ sắc sảo, để lỡ vài cơ hội dễ dàng và không làm đủ để thuyết phục Wenger rằng anh xứng đáng với một suất đá chính.

Mọi chuyện thêm phức tạp bởi tình trạng bản hợp đồng của anh, sẽ đáo hạn vào năm 2016. Trong khi chính Walcott nói anh không vội vàng thì cuối tuần rồi, Wenger xác nhận rằng cuộc thương lượng đã bắt đầu. Chỉ có điều, lần này Arsenal có vẻ đang ở thế trên cơ, khi họ thậm chí có thể nghĩ tới việc bán đi Walcott để thu về một khoản tiền rất khá vào lúc còn có thể. Xét cho cùng, anh không có nhiều đóng góp cho đội bóng mùa này và rất dễ dính chấn thương.

2. Về phần Walcott, câu chuyện có thể khác. Sự nghiệp của anh thật đáng tò mò, bắt đầu với vụ chuyển nhượng lớn gây nhiều chú ý và được gọi vào ĐT Anh dự World Cup khi mới 16 tuổi. Nhưng giờ, sau một thập kỷ, anh có vẻ vẫn chưa chơi đúng với tiềm năng của mình. Tất nhiên, Walcott đã tiến bộ nhiều, nhất là trong việc dứt điểm, nhưng có lẽ là chưa đủ để đá chính ở một đội dự Champions League 9 năm liên tiếp vừa qua.

Các chấn thương cũng ảnh hưởng tiêu cực với sự nghiệp của anh. Theo PhysioRoom.com, anh đã dính 42 chấn thương kể từ khi tới Arsenal năm 2006, khiến Walcott chỉ có thể đá chính 190 trận ở mọi giải đấu. Lúc này, ngay cả nếu anh lành lặn và mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch, Walcott cũng khó có chỗ ở đội hình xuất phát Arsenal, nhất là khi Wenger nhiều khả năng sẽ lại chi đậm vào mùa hè này để tiếp tục tăng cường lực lượng.

Thêm nữa, rất có thể để chơi đúng với tiềm năng của mình, Walcott cần một khởi đầu mới. Anh đã ở Emirates trong suốt thời kỳ trưởng thành và cho tới giờ không làm được như kỳ vọng, nên một thử thách mới có thể là điều Walcott đang cần. Anh cũng không thiếu những đội theo đuổi, Liverpool, Manchester City, hay thậm chí là chuyển hẳn ra nước ngoài, những trải nghiệm mới, một bầu không khí mới.

3. Cảm giác tiếc nuối với Walcott thật rõ ràng. Anh đã có phong độ khá tốt trước khi dính chấn thương ở trận gặp Tottenham mùa vừa rồi, ca chấn thương đã khiến anh lỡ mất World Cup Brazil 2014. Từ đó tới nay, anh mắc kẹt trong vận rủi, từ việc Arsenal mua về Sanchez và Welbeck, tới sự tiến bộ của Oxlade-Chamberlain và những chấn thương của chính anh.

Mùa Hè này sẽ là thời điểm mang tính bước ngoặt với sự nghiệp của Walcott. Đây có thể là cơ hội cuối cùng anh rời Arsenal để tới với một đội bóng ít ra là tương đương về mặt đẳng cấp.

Trần Trọng (Theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm