Cải tổ VFF: Chuyện dài kỳ

12/10/2011 11:11 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Có không ít người đã rất ngạc nhiên khi lãnh đạo VFF chỉ mất chưa đến một tiếng đồng hồ bàn bạc và suy nghĩ trong giờ nghỉ trưa ở Hội nghị Chủ tịch các CLB diễn ra ngày 29/9 đã chấp thuận đề xuất thành lập Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) do bầu Kiên khởi xướng, nhưng chỉ sau buổi làm việc đầu tiên về VPF vào ngày 10/10 vừa qua giữa đại diện lãnh đạo VFF và bầu Kiên, người ta mới nhận ra rằng sẽ còn một chặng đường không ngắn nữa để VPF thực sự thành hình và hoạt động như mong muốn của các ông bầu cũng như người hâm mộ bóng đá VN.

Việc đứng ra tổ chức các giải bóng đá QG, đặc biệt là VĐQG và hạng Nhất QG, không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của VFF, và sau ĐTQG thì giải VĐQG chính là thương hiệu đắt giá thứ 2 của VFF. Chính vì thế, nếu VPF thật sự ra đời với việc VFF chỉ là một thành viên góp vốn như các CLB, tuy góp vốn lớn nhất và cổ đông duy nhất có quyền phủ quyết nhưng “không có nghĩa VFF quyết tất cả mọi chuyện” như tuyên bố của bầu Đức thì đấy là điều mà không phải lãnh đạo nào của VFF cũng vui vẻ ưng thuận.


Để VPF có thể ra đời ngay ở mùa giải 2012 thì Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và bầu Kiên sẽ còn rất nhiều việc để làm. Ảnh: VSI

Ai cũng biết một khi VPF độc lập hoàn toàn về mặt tài chính với VFF thì tổ chức xã hội nghề nghiệp này sẽ mất hẳn một nguồn thu cũng như tầm ảnh hưởng rất đáng kể. Để tìm được kênh tài trợ thay thế khác không phải là bài toán quá lớn với VFF, bởi họ vẫn nắm trong tay ĐTQG và Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng từng khẳng định VFF sẽ không phải quá lo lắng về chuyện tài chính nếu trao quyền tổ chức và điều hành 2 giải đấu cao nhất là V-League và hạng Nhất QG cho VPF.

Tuy nhiên, sự ảnh hưởng với các CLB có lẽ mới là yếu tố quan trọng trong cách nhìn của VFF, và khi không còn nắm quyền cao nhất mà chỉ còn giữ vai trò cổ đông, dù là cổ đông có quyền phủ quyết, thì rõ ràng VFF sẽ không thể đặt mình ở vị thế cao hơn các đội bóng như trước đây. Thế nhưng, một khi đã “thuyết phục” được VFF đồng ý thành lập VPF, nhóm các ông bầu “cách tân” như bầu Kiên hay bầu Đức hẳn sẽ không bao giờ chấp nhận kịch bản tuy có VPF nhưng VFF vẫn giữ quyền quản lý như mô hình BTC giải những năm vừa qua, và đấy là lý do để tin rằng câu chuyện về VFF và VPF rồi sẽ còn dằng dai và rất nhiều điều để nói trong thời gian tới.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm