Cục trưởng Cục NTBD Nguyễn Đăng Chương: Chúng ta cởi mở, tôn trọng nghệ sĩ, nhưng...

01/02/2013 08:04 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sở VH,TT&DL TP.HCM cho biết đang thẩm định lần cuối chương trình đĩa hình mới nhất của trung tâm băng nhạc Asia (Mỹ) sau đó sẽ đề xuất lên Cục Nghệ thuật Biểu diễn ngừng cấp phép cho một số nghệ sĩ Việt kiều về Việt Nam biểu diễn.

Theo ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL TP.HCM, Sở sẽ đề xuất ngừng cấp phép biểu diễn với các ca sĩ Thanh Tuyền, Gia Huy, Tuấn Vũ, Mạnh Đình, hai nghệ sĩ hài Hồng Đào - Quang Minh… vì đã tham gia biểu diễn trong một chương trình ca nhạc có mục đích nói xấu nhà nước.

TT&VH đã có cuộc trao đổi với Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) Nguyễn Đăng Chương về vấn đề này:

* Thưa ông, Cục đã nhận được công văn đề xuất của Sở VH,TT&DL TP.HCM chưa? Hướng xử lý của Cục như thế nào?

- Đến thời điểm này (17h ngày 31/1 – PV), Cục chưa nhận được công văn đề xuất của Sở, nhưng sau khi nắm được thông tin, Cục NTBD đã phối hợp với thanh tra Bộ, với các cơ quan chức năng xem xét sự việc.

Thực hiện chính sách của Đảng về đối ngoại, hội nhập quốc tế, chính sách hòa hợp dân tộc và chính sách với kiều bào ta ở nước ngoài, nhiều năm qua, chúng ta có chủ trương mở rộng cho phép các nghệ sĩ Việt Nam ở nước ngoài về nước biểu diễn phục vụ nhân dân, thăm quê hương cũng như tham gia các hoạt động văn hóa.

Cục trưởng Cục NTBD Nguyễn Đăng Chương: Bất cứ ai đi ngược lại lợi ích dân tộc sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát.

Tuy nhiên, đã có một số ca sĩ lợi dụng chính sách của Đảng và nhà nước, sau đó ra nước ngoài tiếp tục các hoạt động chống đối lại đường lối chính sách của Đảng ta, làm ảnh hưởng đến lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia. Cục NTBD đã kiên quyết không cấp phép cho những nghệ sĩ sai phạm làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nhà nước Việt Nam.

Hiện nay, trong hồ sơ của Cục NTBD có một số công ty tổ chức đã gửi danh sách của các nghệ sĩ nêu trên và Cục đã trả lời là kiên quyết không cấp phép. Trong quá trình điều tra xem xét, Cục sẽ báo cáo các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết vấn đề này một cách triệt để.

Quan điểm của Cục NTBD là kiên quyết không cấp phép biểu diễn cho các nghệ sĩ ở nước ngoài về Việt Nam hoặc các nghệ sĩ trong nước mà vi phạm những điều cấm theo Nghị định 79, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và lợi ích dân tộc. Đi ngược lại chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước.

Hướng xử lý trước mắt là dừng không cấp phép, mặc dù một số nghệ sĩ đó đã có lịch làm việc và ký hợp đồng với các công ty biểu diễn ở Việt Nam rồi.

* Tuy ngừng cấp phép biểu diễn cho các nghệ sĩ vi phạm, nhưng hình ảnh, tư liệu các buổi diễn đó vẫn tràn vào Việt Nam theo đường băng đĩa lậu hay qua internet. Vậy chúng ta có xử lý được tận gốc vấn đề không?

- Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL đã chỉ đạo cho Thanh tra Bộ hướng dẫn và phối hợp với các Sở địa phương kiểm tra và quyết tâm thu bằng được tất cả các băng đĩa phát tán từ hải ngoại về theo đường lậu để tiêu hủy. Cả 63 tỉnh, thành trên cả nước đang triển khai để giải quyết vấn đề này.

Còn việc truyền bá trên internet vào Việt Nam, đây là vấn đề nổi cộm rất lâu rồi. Bộ VH,TT&DL đã có văn bản phối hợp với Bộ TT&TT, cơ quan quản lý nhà nước mạng lưới internet, phối hợp cùng với các cơ quan thông tấn báo chí ngăn chặn việc này.

* Một số nghệ sĩ nổi tiếng được chúng ta cấp phép biểu diễn, được công chúng đón nhận, nhưng sau đó họ vẫn vi phạm. Ông nghĩ gì về điều này?

- Việc cấp phép của Cục NTBD cho các nghệ sĩ Việt kiều về Việt Nam biểu diễn là chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước trong vấn đề hòa hợp dân tộc, đối ngoại. Chúng ta làm việc này hết sức cởi mở, trên cơ sở tôn trọng lợi ích các cá nhân nghệ sĩ. Tuy nhiên, các nghệ sĩ đi ngược lại lợi ích của cả một dân tộc thì đương nhiên dù là nghệ sĩ nổi tiếng hay chưa cũng phải bị xử lý như nhau trước pháp luật.

* Vì vụ việc này liệu năm 2013, việc cấp phép sẽ “siết” hơn?

- Với suy nghĩ của cơ quan quản lý nhà nước, cũng như tâm tư nguyện vọng của nghệ sĩ, bản thân tôi xin nhắn gửi với các nghệ sĩ, kể cả trong nước và Việt kiều ở nước ngoài rằng: Làm gì thì làm, chúng ta phải có một tinh thần tự tôn dân tộc, đề cao trách nhiệm công dân. Đó là vì lợi ích của nhân dân, trong đó có lợi ích của chính họ, mà họ cũng có sự đóng góp tạo dựng lên.

Bất cứ ai đi ngược lại lợi ích của Đảng, của nhân dân, dân tộc thì chắc chắn bánh xe lịch sử sẽ nghiền nát, kể cả sự đi ngược nảy sinh trong tư duy từ trong trứng nước.

* Xin cảm ơn ông!

Mạnh Cường (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm