Vương Tâm nghe "Gió thổi khúc tình yêu"

10/03/2013 07:40 GMT+7 | Đọc - Xem


(Thethaovanhoa.vn) - Cuốn sách mới của “nhà thơ chuyên viết thơ tình” vẽ nên 37 chân dung văn nghệ sĩ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đó là: nhà thơ Hàn Mặc Tử, nhà thơ Inrasara, nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Cấy, nhà thơ Đoàn Phú Tứ, họa sĩ Bửu Chỉ, nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị, nhà thơ Bùi Hạnh Cẩn, Nguyễn Bính và Trịnh Công Sơn...
Tác giả đã dành tâm sức để khám phá cuộc sống và sự nghiệp của nhân vật, trong đó có những người là bạn ông. Tên sách Gió thổi khúc tình yêu cũng là tên bài viết của ông về vợ chồng nhà điêu khắc quá cố Điềm Phùng Thị ở Huế. Ông viết:“Các chàng trai cô gái vẫn thường đến với bà và đợi ngọn gió vô thường ngân lên những giai điệu ngọt ngào. Họ vẽ bên cạnh bà. Họ tạc tượng với bà trong những cơn say từng đêm, từng đêm”.

Ngoài làm thơ, Vương Tâm còn viết văn và làm báo. Ông mê đi, hay vào Nam ra Bắc, vừa đi vừa viết.

Quỳnh Trang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm