Vướng scandal "hôn sư", Mr. Đàm không được nhận giải Làn sóng xanh

12/12/2012 07:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Cho dù ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã xin BTC giải thưởng Làn sóng xanh 2012 được rút tên khỏi Top 10 Ca sĩ yêu thích nhất và đã được đồng ý nhưng theo BTC, tên của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ vẫn được xướng lên mà anh sẽ không được nhận giải.

Trả lời báo chí sáng 11/12 về việc trao giải Làn sóng xanh 2012, đại diện của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM cho rằng họ tôn trọng quyết định của Đàm Vĩnh Hưng nhưng quan trọng hơn là Làn sóng xanh phải tôn trọng quyết định của khán giả bầu chọn nên tại lễ trao giải thưởng thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ vẫn được để tên khi công bố nhưng không trao giải.

Đàm Vĩnh Hưng cũng là nguyên nhân mà lần đầu tiên giải thưởng Làn sóng xanh sẽ không trao giải cho hạng mục Gương mặt nam ca sĩ của năm. BTC cho biết đến giờ này phiếu bầu của Đàm Vĩnh Hưng là rất cao, bỏ khá xa với người đứng thứ hai, nên nếu có đẩy người thứ hai lên nhận giải thì người này cũng không đáp ứng được chuyên môn và vì thế hạng mục này năm nay sẽ… biến mất.

Đàm Vĩnh Hưng tại Lễ trao giải Làn sóng xanh năm 2011.

Tất cả những chuyện trên đều liên quan tới sự cố “khóa môi” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mới đây. Theo BTC, giải thưởng Làn sóng xanh không chỉ đóng vai trò định hướng thị hiếu âm nhạc mà còn quan tâm đến hình ảnh ca sĩ trước dư luận xã hội và vì thế sẽ mạnh tay với những ca sĩ có những vi phạm về hoạt động biểu diễn và bị xử phạt bởi các cơ quan quản lý văn hóa.

Ngoài Đàm Vĩnh Hưng, ở Top 10 Ca sĩ của năm sẽ có thêm hai ca sĩ chỉ được đọc tên nhưng không được nhận giải. Nhiều người cho rằng hai nhân vật còn lại có thể là ca sĩ Thu Minh và Cao Thái Sơn. Thu Minh “dính” vụ ăn mặc phản cảm còn Cao Thái Sơn vướng vào vụ hát nhép.

Vì thế, đằng sau những bất ngờ này có lẽ năm nay Làn sóng xanh sẽ chứng kiến cuộc đấu giữa Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà, hai ca sĩ “nóng” nhất cho danh hiệu Gương mặt của năm và có lẽ sẽ còn nhiều chuyện đáng nói khi cả hai đều là những ca sĩ bận rộn nhất năm qua ở nhiều vai trò và họ cũng có lượng fan rất lớn từng va chạm nảy lửa với nhau.

Ở hạng mục Ca sĩ triển vọng, năm nay Làn sóng xanh chỉ giới thiệu được 8 gương mặt cho báo chí bình chọn. Nam ca sĩ triển vọng có Hồ Trung Dũng, Nam Cường, Minh Vương và Quốc Thiên. Còn phía nữ có Vy Oanh, Đông Nhi, Miu Lê và Bùi Bích Phương. Năm nay BTC cũng “xiết” danh sách báo chí tham gia bình chọn hơn và chỉ đến khi bắt đầu cuộc họp thì phóng viên mới biết được danh sách đề cử.

Cũng theo BTC, năm nay lễ trao giải sẽ gói gọn trong 20 phút đầu tiên và sau đó sẽ là chương trình kỷ niệm 15 năm Làn sóng xanh. Bộ đôi Huyền Thanh - Lê Quang giữ vai trò biên tập âm nhạc còn đạo diễn sẽ là Nguyễn Quang Dũng. Có rất nhiều gương mặt của Làn sóng xanh trong 15 năm qua sẽ tham gia biểu diễn như: Hồng Nhung, Phương Thanh, Mỹ Tâm, Cẩm Ly, Tuấn Hưng, Hiền Thục, Lê Hiếu… Trong danh sách đưa ra có cả ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhưng theo BTC chưa chắc anh sẽ xuất hiện.

Lễ trao giải sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 20/12 tại sân khấu Lan Anh (TP.HCM), truyền thanh trực tiếp trên kênh FM 99.9 Đài TNND TP.HCM và truyền hình trực tiếp trên kênh HTVC Đài TH TP.HCM.

N.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm