Vụ người đi xem hát bị lừa: điều tra, xử lý Nguyễn Minh Tuấn

21/12/2012 09:11 GMT+7 | Văn hoá


Ngày 20-12, đại tá Đoàn Thế Tân - chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Bến Tre - cho biết Công ty TNHH biểu diễn nghệ thuật Thanh Phong (TP.HCM) vừa gửi văn bản tới công an tỉnh khẳng định công ty này cũng là nạn nhân của vụ “Hàng ngàn người đi xem hát bị lừa” tại tỉnh Bến Tre.

Công ty Thanh Phong cho rằng đã bị ông “bầu” Nguyễn Minh Tuấn (Tuấn “bánh cam”) mạo danh để xin phép Sở VH-TT&DL tỉnh Bến Tre tổ chức hai chương trình ca nhạc tại TP Bến Tre và thị trấn Ba Tri đêm 16-12, nhưng sau khi bán vé xong thì... ôm tiền trốn mất, dẫn đến việc người dân nổi giận đập phá. Cũng theo ông Đoàn Thế Tân, giám đốc công an tỉnh cũng đã chỉ đạo Công an TP Bến Tre và huyện Ba Tri khẩn trương điều tra, truy bắt Tuấn “bánh cam” để xử lý.

Theo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm