Tuần xôn xao

13/04/2013 09:58 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Di tích quý lại bị xâm hại, vài cuộc thi người đẹp với những tiêu chí gây tranh cãi được khởi động, người nước ngoài tuyên bố tẩy chay việc du lịch đến Việt Nam vì thịt chó, những người ưu tú ra đi... là những tin tức làm đời sống văn hóa – nghệ thuật xôn xao.

Trong nhiều tháng nay, ban quản lý quần thể tháp Chăm Mỹ Sơn và chính quyền huyện Duy Xuyên đã cho đào bới dòng suối cổ Khe Thẻ giữa lòng khu quần thể di tích với lý do làm kè bê tông chống sạt lở. Ông trưởng Ban quản lý di tích Mỹ Sơn nói rằng đây là dự án “kè chống sạt lở suối Khe Thẻ, bảo vệ các nhóm tháp B, C, D” đã được UBND huyện Duy Xuyên quyết định đầu tư, phê duyệt dự án tháng 1/2013 và giao cho Ban quản lý làm chủ đầu tư, Cty Phong Cách Việt (Đà Nẵng) tư vấn thiết kế, lập dự án (ảnh bên)

Ngược lại, được trùng tu nhưng một di tích khác lại khiến nhiều người lo ngại vì được “chăm chút” quá đà. Trong quá trình trùng tu chùa Đậu ở ngoại thành Hà Nội, người ta đã... sơn móng tay đỏ chót và bóng loáng, đồng thời còn “dậm” lông mày cho bức tượng La Hán. Việc làm này được giáo sư Trần Lâm Biền, một nhà sử học uy tín nhận xét là “Không thể chấp nhận được” là “xu hướng đĩ thõa hóa tượng”! Đợt tu bổ này còn khiến cho một tấm bia ở một trong hai dãy hành lang La Hán bị vỡ làm nhiều mảnh.

Cuộc đua vào vị trí đại sứ du lịch lại thêm nóng khi mới đây, ban tổ chức cuộc thi Nữ hoàng biển Việt Nam 2013 tuyên bố cuộc thi năm nay không chỉ chọn ra người có đủ khả năng và tố chất đảm nhiệm vai trò quảng bá vẻ đẹp Biển Việt Nam mà còn ứng cử trở thành Đại sứ Du lịch của Việt Nam. Cuộc thi này diễn ra trong khuôn khổ Festival Biển 2013 diễn ra tại Nha Trang vào tháng 6 tới đây. (ảnh dưới)


Một cuộc thi người đẹp khác, Hoa hậu Dân tộc Việt Nam, cũng vừa khởi động và có “điểm nhấn” khá đặc biệt: kiên quyết loại các thí sinh đã và đang "sống thử" từ vòng sơ tuyển.  Theo ban tổ chức cuộc thi thì quy định này nhằm tránh những tranh cãi không đáng có đã từng xảy ra ở một cuộc thi hoa hậu danh tiếng khác. "Sống thử" được cụ thể hoá là đã tổ chức cưới theo phong tục tập quán truyền thống của dân tộc nhưng chưa đăng ký kết hôn hoặc có thời gian chung sống như vợ chồng với người khác. Vòng chung kết cuộc thi cũng diễn ra vào tháng 6, tại TP Hội An.

Một du khách Pháp vừa gây sóng gió trên báo mạng Việt khi ông dọa tẩy chay Việt Nam vì thịt chó. Theo du khách này, ở các nước phương Tây, chó mèo là vật cưng trong nhà và được coi là những người bạn. Giết chó và ăn thịt chó bị coi là hành động tàn bạo và bị cấm ở nhiều quốc gia và “chúng tôi sẽ không đến Việt Nam du lịch nữa nếu các bạn còn tiếp tục ăn thịt chó, không có luật bảo vệ và tôn trọng vật nuôi và các loài động vật khác!”.

Trong khi đó, món ăn được chế biến thừ thịt bê - món bê thui Cầu Mống thì vừa được công bố là đạt kỷ lục quốc gia về món ngon ở Việt Nam. Kỷ lục này được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận sau khi so sánh với các món ăn trên toàn quốc. Lễ công bố sẽ diễn ra vào dịp Festival Di sản Quảng Nam khai mạc tháng 6 tới đây.

Chính phủ Hàn Quốc không chỉ ra pháp lệnh hạn chế việc ăn mặc thiếu vải của nghệ sĩ mà còn nhằm đến người dân thường khi thông qua một đạo luật về xử phạt người ăn mặc hở hang ra phố. Đạo luật này gây khó, thậm chí đảo lộn cả showbiz Hàn vì khiến các ca sĩ, nhóm nhạc vốn xây dựng hình ảnh gắn liền với váy ngắn quần short lúng túng còn giới làm phim thì hốt hoảng khi phải đối diện với việc cắt bỏ các cảnh quay gợi cảm. Bộ luật chỉ rõ rằng, những hành vi bị xử phạt là phơi bày một cách khiếm nhã các bộ phận cơ thể cần được che chắn. Mức phạt được đưa ra là khoảng 50USD/ lần vi phạm.


Hong Kong (Trung Quốc) được xếp đầu danh sách các thành phố bị ô nhiễm ánh sáng

Nếu như nhiều thành phố lớn trên thế giới tự hào vì có hệ thống ánh sáng hiện đại, thì mới đây, trường Đại học Hong Kong vừa công bố một nghiên cứu cho kết quả rằng Hong Kong (Trung Quốc) được xếp đầu danh sách các thành phố bị ô nhiễm ánh sáng. Theo nghiên cứu này, đêm ở Hồng Kông sáng hơn 1.000 lần so với bất cứ thành phố phương Tây nào như Madrid, Los Angeles. Hồng Kông không giống như Thượng Hải, London và Sydney- thành phố này không có luật đặc biệt nào để điều hòa lượng ô nhiễm ánh sáng nên thành phố này còn được chiếu sáng cả vào ban ngày.

Tuần này làng văn nghệ trong nước có 2 tin buồn. Ở miền Nam, diễn viên, NSƯT Hồ Kiểng qua đời sau một cú ngã trượt chân ở tuổi 87. Còn ở miền Bắc, ông “trưởng thôn” thân thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ nhiều thế hệ Văn Hiệp cũng ra đi ở tuổi 71 khi không thể chống chọi được căn bệnh ung thư phổi. Còn ở nước Anh, bà đầm thép Margaret Thatcher, nữ chính trị gia quyền lực và nổi bật của thế giới trong thế kỷ 20, niềm cảm hứng của nhiều tác phẩm nghệ thuật, cũng mới trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 87 tuổi.

Bàn phím
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm