TS Trần Quang Hải biểu diễn lối hát cùng lúc hai giọng

06/11/2009 14:39 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Vào tối 9/11/2009 tại nhà riêng của GS-TS Trần Văn Khê (32 Huỳnh Đình Hai, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) sẽ diễn ra cuộc nói chuyện và biểu diễn “đồng song thanh”, đàn môi và “đàn” muỗng.

“Đồng song thanh” là lối hát cùng lúc hai giọng nhưng do một người thể hiện rất độc đáo của người Mông Cổ. Đàn môi là loại nhạc cụ thô sơ mộc mạc của người Mông và một số dân tộc khác trên thế giới, được ví như “môi, miệng” của con người có thể “nói” lên tiếng lòng đầy tâm sự, nỗi niềm. Còn “đàn” muỗng là muốn nói đến sự khéo léo của đôi tay khi sử dụng 2 chiếc muỗng để tạo nên những âm thanh với những tiết tấu lúc khoan thai, lúc dồn dập đầy cảm xúc.

Là con trai GS-TS Trần Văn Khê, TS Trần Quang Hải đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu âm nhạc dân tộc Việt Nam.



BM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm