Trung tướng Phạm Hồng Cư kể chuyện Điện Biên Phủ với đoàn làm phim Pháp

11/10/2013 14:18 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (11/10), ê-kíp của đạo diễn người Pháp Georges Guillot đã tới ghi hình tại nhà riêng của trung tướng Phạm Hồng Cư - nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng).

Đạo diễn Georges Guillot đặt 12 câu hỏi với trung tướng về công tác của một chính ủy như ông trong chiến tranh, về những kỉ niệm về trận Điện Biên Phủ, về phương án tác chiến "đánh chậm thắng chắc" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và một câu hỏi "kinh điển" người phương Tây vẫn thường thắc mắc, tại sao một dân tộc nhỏ như Việt Nam có thể chiến thắng một đế quốc.

Trung tướng Phạm Hồng Cư và đạo diễn người Pháp Georges Guillot

Những thông tin do thiếu tướng cung cấp sẽ được lấy làm tư liệu cho bộ phim tài liệu Ngày D ở Điện Biên Phủ. Đây là một bộ phim kể về hành trình của những người lính Đức, tù nhân của nước Pháp sau thế chiến thứ 2 đã sang Đông Dương và chiến đấu tại Điên Biên Phủ. Bộ phim sẽ được phát sóng trên đài France 3 trong dịp Việt Nam và Pháp kỷ niệm 60 năm trận Điện Biên Phủ.


Trung tướng trò chuyện với đạo diễn bằng tiếng Pháp. Thời trẻ ông đã học tới bậc Tú Tài, tại trường Bưởi (trường Chu Văn An bây giờ).

Đạo diễn Pháp Georges Guillot cho biết ông đã nghiên cứu về chiến tranh Đông Dương từ thời trẻ, say mê trận chiến tại Điện Biên Phủ và muốn làm phim về cuộc chiến này. Ngày D ở Điện Biên Phủ với đạo diễn Georges Guillot chính là ngày kết thúc cuộc chiến 7/5/1954, với chiến thắng thuộc về Việt Nam.


Phu nhân của Trung tướng Phạm Hồng Cư là PGS, nhà giáo Đặng Thị Hạnh, con gái của nhà phê bình Đặng Thai Mai trò chuyện với đạo diễn Georges Guillot.

Chuyên đề: Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Linh Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm