Triển lãm về dòng 'gốm men ngọc thời Lý'

29/09/2013 06:46 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Dòng men Celanon Đông Thanh nổi tiếng thời Lý đã thất truyền. Song biên đạo múa Nguyễn Việt khẳng định ông đã phục chế thành công loại men quý này. Hơn thế, ông còn kết hợp với họa sĩ Lê Thiết Cương mở triển lãm kết hợp tranh đương đại cùng dòng men cổ. Triển lãm Hà Nội mùa Thu khai mạc tại Gallery 39, Lý Quốc Sư, Hà Nội hôm qua (28/9 và không đề ngày kết thúc).

Triển lãm diễn ra trong không gian nhỏ chưa đầy 30m2. 50 chiếc bình gốm được cho là làm từ men Celadon Đông Thanh (có từ thời Lý) được bài trí tỉ mỉ và khoa học. Dưới ánh đèn vàng, series tranh panorama của Lê Thiết Cương đặt cạnh những chiếc bình trong veo thuần khiết với những họa tiết tương đồng tạo lên hiệu ứng thị giác lạ.

Gốm men ngọc triển lãm cùng tranh Lê Thiết Cương

Ông Việt cho biết, ông đã phục dựng được 5 màu men Celanon Đông Thanh là: màu xanh ngọc, nước gạo, cà phê, đen, dưa muối. Mỗi màu đều có công thức riêng, với những nhiên liệu tự nhiên và nung trên lò nhiệt độ cao.

Khi được hỏi đã có đơn vị khoa học nào thẩm định đây là dòng men ngọc cổ thời Lý hoặc có căn cứ nào khác để khẳng định đây là dòng men Celanon Đông Thanh của cha ông, ông Việt đáp: “Chưa có đơn vị khoa học nào xác định, nhưng người trong ngành nhìn thấy là biết và tin ngay”.

TT&VH sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về vấn đề này để phản ánh với bạn đọc ở số báo tiếp theo.

P.V
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm