Tranh Hồng Việt Dũng 'phá giá' gần 650%

18/07/2013 08:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Phá giá” là từ mà giới buôn bán nghệ thuật dùng để diễn tả một bất ngờ trong phiên đấu, khi một tác phẩm nào đó tăng giá ngoài dự đoán. Trong phiên đấu Modern & Contemporary Art ngày 14/7 của nhà Larasati (Singapore), cùng với một vài họa sĩ khác, Hồng Việt Dũng đã làm được điều này.

Tác phẩm Con đường phía trước (sơn dầu trên bố, 135 x 155 cm, 2011) của Hồng Việt Dũng (Hà Nội) có giá khởi điểm từ 3.000 đến 4.000 SGD (đô-la Singapore), kết quả đã bán được 19.250 SGD, tăng khoảng 642% so với dự kiến. Ở mức “phá giá” này, ngoài Hồng Việt Dũng, còn có Cheong Soo Pieng (529%), Choo Keng Kuang (366%), Willem Jan Pieter van der (406%).

Sau phiên này, rõ ràng vị thế của Hồng Việt Dũng đã có thay đổi chút đỉnh, trở thành tác giả đáng trông chờ hơn trong các phiên kế tiếp. Giới phân tích đánh giá việc “phá giá” của tác phẩm “có màu sắc nhợt nhạt và tối giản, nhằm mang lại một cảm giác bình an và chiêm nghiệm” là một bất ngờ khó tả.

Một vài tác phẩm Việt khác cũng tăng giá là Nghệ sĩ ba-lê (sơn dầu trên bố, 80 x 80 cm, 2011) của Nguyễn Thanh Bình với giá khởi điểm từ 2.500 đến 3.500 SGD, kết quả bán được 9.150 SGD. Bức Thời gian đã qua (tổng hợp trên bố, 124 x 154 cm, 2008) của Đặng Xuân Hòa tăng từ 3.000 - 4.000 lên 7.930 SGD. Bức Mùa Xuân (sơn dầu trên bố, 108 x 120 cm, 2007) của Lim Khim Katy tăng từ 2.500 - 3.500 lên 5.124 SGD.

Tác phẩm “phá giá” Con đường phía trước của Hồng Việt Dũng

Các họa sĩ Việt có giá tranh thấp hơn giá khởi điểm là Phạm Luận, Trịnh Thanh Tùng, Lê Vượng, Vũ Công Điền, Đỗ Duy Tuấn, Hoàng Đức Dũng, Phạm Tú Uyên, Hoàng Hải Anh, Trần Thị Thu Hà, Doãn Hoàng Lâm, Đào Thanh Duy. Một bất ngờ, Chân dung tự họa (sơn dầu trên bố, 66 x 77 cm, 2007) của Đỗ Quang Em với giá khởi điểm 8.000 - 12.000 SGD, chỉ bán 4.880 SGD, thấp hơn giá xuất xưởng là 5.000 USD khá nhiều.

Phiên đấu vừa qua có sự góp mặt của khoảng 150 nhà sưu tập và 43 nhà thầu vắng mặt (thực hiện qua điện thoại và thư ủy nhiệm). Theo ước đoán ban đầu, tổng doanh thu của phiên đấu là 1 triệu SGD, nhưng kết quả thu về 1,5 triệu SGD. 73/80 tác phẩm đã được bán; phần lớn tên tuổi tiêu điểm đều vượt qua mức dự đoán. Tác phẩm Back To School (acrylic trên bố, 144 x 200 cm, 1999) của họa sĩ đương đại I Nyoman Masriadi đã đạt giá 290.360 SGD, trong khi khởi điểm là 170.000 - 250.000 SGD. “Một cuộc chạy đua gay gắt giữa các nhà thầu qua điện thoại và các nhà thầu tại khán phòng”, Larasati cho biết.

Ông Daniel Komala (Chủ tịch và Giám đốc điều hành Larasati) bình luận: “Thị trường đang đi đúng hướng và đang mạnh lên. Sưu tập lần này chúng tôi đã có nhiều thông tin và hiểu biết hơn. Chúng tôi làm việc chăm chỉ để trình bày đúng các tuyển lựa. Và các nhà sưu tập cũng cho thấy sự đánh giá cao của mình bằng cách mua hơn 90% tác phẩm đưa ra. Một ngày tuyệt vời cho nghệ thuật”.

Phiên đấu kế tiếp của Larasati sẽ diễn ra tại Bali (Indonesia) vào cuối tháng 9 năm nay. Hiện tại nhà đấu giá này đang nhận ký gởi tác phẩm, hạn chót là ngày 30/8/2013.

Văn Bảy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm