Tranh cãi về các bức bích họa của P.Picasso ở Na Uy

20/08/2013 06:13 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Số phận 5 bức bích họa của danh họa Tây Ban Nha Picasso trên tường 2 tòa nhà, vốn bị hư hại trong vụ đánh bom ở Oslo hồi năm 2011, đã gây nên một cuộc tranh cãi gay gắt ở nước này.

Một nhóm chuyên gia cho rằng nên phá hủy 2 tòa nhà, cắt các bức bích họa và chuyển chúng đi nơi khác. Song nhiều chuyên gia nghệ thuật nói rằng, những bức bích họa đó được Picasso thiết kế riêng cho hai tòa nhà này và chúng cần được giữ lại. 


Đây là những tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của Picasso được thể hiện trên tường bê tông. Chúng được phun cát trên nền bê tông cả ở bên ngoài lẫn bên trong của 2 tòa nhà.

Theo một cuộc thăm dò do tờ báo Verdens Gang của Na Uy xúc tiến thì có tới 39,5% người ủng hộ việc phá bỏ 2 tòa nhà, trong khi 34,3% số người cho rằng nên giữ 2 tòa nhà.

Đầu năm 2014, Chính phủ Na Uy mới quyết định nên xử lý thế nào với 2 tòa nhà này. Tác quyền của các bức bích họa hiện thuộc sở hữu của gia đình danh họa Picasso.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm