Tiếp vụ 'Một mẻ kẹo gương, ba địa phương 'sản xuất': Trả lại giải Nhì

09/07/2013 08:02 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Như TT&VH phản ánh trong bài Lại chuyện hi hữu trong nhiếp ảnh: Một mẻ kẹo gương, ba địa phương “sản xuất”số ra ngày 23/6 về chuyện các nghệ sĩ nhiếp ảnh cố tình vi phạm điều lệ cuộc thi.

Bài báo trên TT&VH đề cập đến trường hợp tay máy Nguyễn Kim Tuấn ở Phú Yên đoạt giải Nhì một cuộc thi nhiếp ảnh của địa phương này. Tuy nhiên, Nguyễn Kim Tuấn sau đó bị phát hiện là vi phạm điều lệ cuộc thi do tác phẩm của ông chụp ở tỉnh Quảng Ngãi. Bởi cuộc thi đã quy định ngay từ trong tên gọi là cuộc thi ảnh Phú Yên - Đất nước - Con người năm 2012.

Hôm qua 8/7, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Phú Yên có mời ông Tuấn làm việc về vấn đề này nhưng ông Tuấn vắng mặt.

Tác phẩm Chế biến kẹo mè được tác giả Nguyễn Kim Tuấn chụp ở Quảng Ngãi nhưng dự thi ở Phú Yên và đoạt giải Nhì đã vi phạm điều lệ cuộc thi và cả đạo đức người cầm máy

Trả lại giải thưởng…

Nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Dương Thanh Xuân, Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (NSNAVN) tỉnh Phú Yên cho biết: “Sau khi thông tin về tác phẩm ảnh Chế biến kẹo mè của Nguyễn Kim Tuấn vi phạm điều lệ cuộc thi ảnh Phú Yên - Đất nước - Con người năm 2012 được Thể thao & Văn hóa số ra ngày 23/6 thông tin, các đơn vị chức năng của Hội VHNT tỉnh Phú Yên và Hội NSNAVN vào cuộc, ông Nguyễn Kim Tuấn đã mang Bằng chứng nhận tác phẩm đoạt giải Nhì cùng số tiền thưởng đến trả lại cho cơ quan Hội VHNT Phú Yên”.

Ông Tuấn đã viết “đơn xin giải trình”, trong đó giải thích: “Thực chất, tác phẩm Chế biến kẹo mè thì tôi chụp ở Phú Yên 2 fai (2 file hình - PV), và Quảng Ngãi 2 fai. Tôi chọn 4 fai trong số các fai tôi đã chụp để ghép lại thành một tác phẩm hoàn chỉnh, mục đích là tôn tạo cho tác phẩm của mình đẹp hơn chứ không có ý gì khác (mọi người chơi ảnh thì chắc ai cũng làm vậy). Nhưng so với thông báo của cuộc thi thì chấp nhận kỹ thuật, kỹ xảo nhiếp ảnh nhưng không làm sai lệch thực tế, vì thế tôi đã vi phạm quy chế cuộc thi cho nên tôi xin hoàn trả lại giải Nhì, gồm: Bằng chứng nhận và tiền giải là 1,5 triệu đồng cho Ban tổ chức”.

Ông Tuấn cũng hứa: “Tôi xin nhận khuyết điểm và hứa rút kinh nghiệm cho những lần sau”.

Bằng chứng nhận đoạt giải Nhì của tác giả Nguyễn Kim Tuấn đã trả lại cho BTC cuộc thi

Tại cuộc họp Ban chấp hành (BCH) Phân hội nhiếp ảnh thuộc Hội VHNT tỉnh Phú Yên ngày 4/7/2013, ông Trần Quỳ, Phân hội trưởng đã công bố đơn giải trình của ông Nguyễn Kim Tuấn. Đồng thời, ông Trần Quỳ cũng gửi báo cáo vụ việc cho lãnh đạo Hội VHNT Phú Yên.

Tuy nhiên vẫn có những ý kiến không thỏa mãn với cách giải trình của ông Nguyễn Kim Tuấn và cho rằng, cần kiểm tra lại tất cả 4 file ảnh mà ông Tuấn đã chụp, để xem có phải có 2 file được chụp ở Phú Yên và 2 file chụp ở Quảng Ngãi hay không? Có ý kiến phân tích rằng: “Khi tác phẩm vi phạm quy chế của ông Tuấn được chấm giải Nhì, có nghĩa là có một tác phẩm khác của tác giả khác vô tình bị loại ra khỏi giải thưởng này. Điều đó gây thiệt hại cho những đồng nghiệp cầm máy khác...”

Trong một diễn biến khác, sáng 8/7, ông Lê Văn Hiếu, Trưởng ban Kiểm tra của Hội VHNT Phú Yên cho biết: “Ban kiểm tra đã gửi thư mời ông Tuấn đến làm việc. Để chắc chắn, tôi vừa gửi thư vừa điện thoại trực tiếp cho ông Tuấn. Ông Tuấn hứa sẽ đến làm việc nhưng sáng 8/7 chờ đến 10 giờ sáng vẫn không thấy ông Tuấn đến”. Trả lời về biện pháp của Ban Kiểm tra Hội VHNT Phú Yên trước hành động của ông Tuấn, ông Lê Văn Hiếu cho biết: “Ban Kiểm tra vẫn có biện pháp làm việc, nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiều hội viên khác, cho dù ông Tuấn có hợp tác hay không”.

Thanh Kiều
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm