Tiếp bài 'Scandal bị coi là… phim người lớn': Không cấm, nhưng trẻ em có nên xem?

20/10/2013 10:38 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Đã quá rõ ràng về tranh cãi xung quanh việc chiếu Scandal – Bí mật thảm đỏ cho học sinh lớp 7, lớp 8 ở Hạ Long (Quảng Ninh) xem. BTC không sai khi không cảnh báo cấm trẻ em dưới 16 tuổi vì đây là phim được phổ biến rộng rãi. Nhưng câu hỏi ngược lại, liệu phim không hạn chế độ tuổi có thực sự là “món ăn” dành cho trẻ em?

Như TT&VH đã phản ánh trong số báo 292 ra ngày 19/10/2013, NSND Đào Bá Sơn đánh giá cao Scandal, nhưng ông cho rằng, đây không phải là bộ phim dành cho trẻ em.

Cũng tỏ ra khá băn khoăn với trường hợp của Scandal, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã – thành viên Hội đồng duyệt phim quốc gia - cho rằng, phim không hạn chế khán giả, nhưng có lẽ chỉ khán giả 15-16 tuổi có thể cảm thụ được câu chuyện phim, còn với khán giả 12-13 tuổi thì không phù hợp lắm.

“Vấn đề ở đây là luật nước mình chỉ quy định 1 khung kiểm soát là dưới 16 tuổi. Ở nước ngoài, trẻ em dưới 14 tuổi đi xem phim buộc phải có người lớn đi kèm. Trở lại trường hợp chiếu Scandal cho học sinh lớp 7, lớp 8, theo tôi, đáng lẽ nên có cảnh báo những cảnh bạo lực…” – nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã nói thêm.


Phim Scandal – Bí mật thảm đỏ.

Đồng quan điểm với biên kịch Trịnh Thanh Nhã, ông Nguyễn Danh Dương (Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia) cho rằng không nên chỉ có một khung kiểm soát duy nhất với trẻ em dưới 16 tuổi. Trên thực tế, ở nhiều nước trên thế giới, phim điện ảnh, và kể cả truyền hình, đều được chính các nhà sản xuất phân loại khán giả. Các khung tuổi này cũng rất rõ ràng, từ trẻ em dưới 14 tuổi (phải có phụ huynh hoặc người giám hộ đi cùng); trẻ em 16 tuổi, 18 tuổi, thậm chí có cả phim không dành cho khán giả dưới 21 tuổi.

Trong khi đó, hiện nay ở Việt Nam, phim chiếu rạp chỉ dán nhãn: Cấm trẻ em dưới 16 tuổi, còn phim truyền hình thì chiếu trên nhiều khung giờ mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Một số chương trình phát sóng trên kênh Cartoon Network được dán nhãn PG (Cha mẹ nên có hướng dẫn cho con khi xem/ Một số hình ảnh có thể không thích hợp cho trẻ em) nhưng vẫn lên sóng... thoải mái mà không hề có nhắc nhở nào bằng tiếng Việt. Thậm chí, những bộ phim đã và đang chiếu ở rạp: Cơn mưa thịt viên 2, Lò đào tạo quái vật, Kẻ trộm mặt trăng… mang mác phim hoạt hình nhưng cũng không phải là những câu chuyện dành cho mọi trẻ em.

Sẽ không có những băn khoăn hoặc câu chuyện “dở khóc, dở cười” như việc chiếu Scandal – Bí mật thảm đỏ cho học sinh lớp 7, lớp 8 xem nếu như phim Việt cũng có một hệ thống phân loại khoa học và hợp lý.

Hà Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm