Tiễn biệt nhà văn Đà Linh

30/09/2013 19:38 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn)- Nhà văn Đà Linh, tên thật là Nguyễn Đức Hùng đã từ trần hồi 10 giờ 30 phút, sáng 30/9/2013 tại nhà riêng do ung thư dạ dày.

Nhà văn Đà Linh (trái) đọc một sắc phong triều Nguyễn cùng nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Xuân (tháng 7/ 1998)- Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Nhà văn Đà Linh nổi tiếng với những tác phẩm như: Giấc mơ của dòng sông, Truyện của người và đặc biệt là Nàng Kim Chi sáu ngón.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Đà Linh được nhiều người nhắc tới bởi bản lĩnh của người làm xuất bản. Ông đã từng 10 năm làm Phó giám đốc kiêm Tổng biên tập của NXB Đà Nẵng. Sau đó, chuyển sang làm ở NXB Lao Động cho tới lúc qua đời.

Đà Linh với nhà phê bình Thái Bá Vân (tháng 6/1998, tại Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Trong suốt quá trình làm ở các NXB, Đà Linh - Nguyễn Đức Hùng đã xuất bản nhiều tác phẩm “gai góc” như: Cõi người rung chuông tận thế (Hồ Anh Thái); Thơ Trần Dần, China Town, Paris 11-8 (Thuận).  

Lễ viếng nhà văn Đà Linh sẽ được cử hành từ 12 giờ 30 phút đến 14 giờ ngày 2/10 tại Nhà tang lễ Bệnh viện TƯ Quân đội 108, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu vào 14 giờ cùng ngày. Điện táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Hà Nội.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm