Thiếu căn cứ pháp lý, nhưng còn... lương tâm

04/10/2013 13:00 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Nguyễn Kiểm (Phó Chủ tịch Hiệp hội Xuất bản Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Xuất bản) chia sẻ với Thể thao & Văn hóa quan điểm về “điểm nóng” Huyền Chip.

“Dễ nhận thấy, câu chuyện này rất khó có cơ sở pháp lý để phân xử. Theo Luật Xuất bản, nếu phía ấn phẩm không mắc phải những lỗi như: vu cáo cá nhân, tiết lộ bí mật quốc gia, phá hoại thuần phong mỹ tục..., thì có đủ điều kiện để phát hành. Bởi thế, cơ quan quản lý xuất bản cho đến giờ không có động thái gì về việc thu hồi sách cũng là hợp lý.

Nhưng cũng cần nói ngược lại, bất cứ hệ thống xã hội nào cũng cần được duy trì bằng 2 yếu tố: pháp luật và những quy ước bất thành văn. Những quy ước bất thành văn, trong trường hợp này, là vấn đề đạo đức nghề nghiệp và lương tâm người viết. Trên thế giới, những tác phẩm du khảo như vậy tự thân đã phải đảm bảo tính trung thực tuyệt đối rồi. Còn với trường hợp Huyền Chip, độc giả không có điều kiện kiểm tra thực tế, nhưng lại phát hiện ra những chi tiết thiếu logic.

Tuy nhiên, tôi cho rằng, những ý kiến cho rằng cuốn sách cần thu hồi vì xâm phạm đạo đức, ảnh hưởng xấu tới thế hệ trẻ... là nặng nề. Nặng nề, nhưng vẫn cần phải tôn trọng. Việc NXB cần trả lời bạn đọc về "món hàng" mình đưa ra thị trường là hoàn toàn đúng. Thứ nhất, cần chú ý rằng theo Luật xuất bản, người chịu trách nhiệm về ấn phẩm sẽ là giám đốc các NXB, chứ không phải tác giả. Thứ hai, không thể lập luận rằng cuốn sách này ai thích thì mua, ai không thích thì thôi, nên không liên quan tới phía xuất bản. Bởi, khác với thực phẩm hay quần áo, sách là sản phẩm văn hóa mà người đọc bắt buộc phải bỏ tiền ra mua, thì mới có điều kiện thẩm định, suy nghĩ, và có nhận xét của mình”.

Đọc bài: Nhật ký của Huyền Chip và % 'hư cấu'

Sơn Tùng (lược ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm