Tác giả tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ từ trần

21/11/2012 16:51 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lúc 17h25 ngày 19/11, điêu khắc gia Nguyễn Hải bị xuất huyết não và qua đời tại TP. HCM.

Nhắc đến điêu khắc gia Nguyễn Hải, công chúng nhớ đến ông là tác giả tuợng đài đuợc dựng nhân dịp 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngoài ra, ông còn là tác giả của các tuợng đài, như: Thủ Khoa Huân, Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (Tiền Giang), Bà mẹ tổ quốc (Nghĩa trang TP.HCM), Công nhân đấu tranh (ngã 7, TP.HCM), Ba chiến sĩ gang thép (Ấp Bắc, Tiền Giang), Thánh Gióng (Bảo tàng Singapore)...

Ông đuợc trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT, Huân chương Lao động hạng 2, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng 2... Điêu khắc gia Nguyễn Hải sinh năm 1933 tại Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thời trẻ, ông là lính Tiểu đoàn 307 lừng danh.

Di hài nhà điêu khắc Nguyễn Hải nhập quan lúc 21h ngày 19/11, linh cữu quàn tại Nhà tang lễ TP. Hồ Chí Minh, số 25 đường Lê Quý Đôn. Lễ động quan sẽ diễn ra lúc 14h ngày 22/11, an táng tại Nghĩa trang TP. Hồ Chí Minh.


Tác phẩm Tượng đài chiến thắng của nhà điêu khắc Nguyễn Hải

Hải Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm