Tác giả sách "Chronicles of Narnia" sẽ được tôn vinh

25/11/2012 06:17 GMT+7 | Đọc - Xem


(Thethaovanhoa.vn) -Tác giả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Chronicles Of Narnia (Biên niên sử Narnia) C.S.Lewis sẽ được tôn vinh trong năm tới khi người ta dựng bia đá tưởng niệm ông nằm ở Góc các thi sĩ ở Tu viện Westminster tại khu vực trung tâm London.

Tu viện đã đưa ra thông tin trên trong tuần này, nói rằng Lewis sẽ đứng chung hàng ngũ với những cái tên lớn khác như Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, Charles Dickens và Thomas Hardy, những người được mai táng hoặc được tưởng niệm ở đây. Buổi lễ tưởng niệm Lewis sẽ diễn ra vào ngày 22/12/2013, nhân kỷ niệm 50 năm ngày mất của Lewis ở tuổi 64. Ông đã được mai táng ở Oxford.

Lewis sinh năm 1898 ở Belfast và đã giành học bổng tại Đại học Oxford vào năm 1916. Năm 1917, ông gia nhập quân đội và tham chiến trong Thế chiến I, trước khi bị thương vào năm 1918. Ông đã trở lại Oxford dạy tiếng Anh và là bạn thân của tác giả bộ truyện The Lord Of The Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn) - J.R.R. Tolkien.

Lewis nổi tiếng về loạt truyện thần thoại Narnia dành cho trẻ em của ông. Truyện nói về chuyến phiêu lưu của một nhóm trẻ vô tình lạc vào một thế giới thần bí. Cuốn truyện nổi tiếng trong loạt truyện này là The Lion, The Witch And The Wardrobe (Sư tử, phù thủy và tủ quần áo) xuất bản năm 1950. Bộ sách gồm 7 cuốn của ông đã bán được hơn 100 triệu bản và đã được chuyển thể thành các tác phẩm phát thanh, truyền hình, sân khấu và điện ảnh.

V.L (theo nguồn tin nước ngoài)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm