Ra sách về nhà ngoại giao Nguyễn Duy Trinh: Nghĩ về môn Sử

09/04/2013 08:17 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu trong buổi ra mắt sách về chính trị gia Nguyễn Duy Trinh - người đặt bút ký Hiệp định Paris năm 1973 - nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan bày tỏ "2 nỗi buồn" về thái độ của thế hệ hiện nay với lịch sử của dân tộc.

Cuốn hồi ký Nguyễn Duy Trinh - Người cộng sản kiên cường, nhà ngoại giao tài năng do NXB Chính trị quốc gia - Sự thật ấn hành, ra mắt chiều 8/4 tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam ở Hà Nội. Cuốn sách sử dụng lại nhiều bài viết trong cuốn Nguyễn Duy Trinh - Hồi ký và tác phẩm năm 2003, đồng thời bổ sung nhiều bài viết mới.

1. Nguyễn Duy Trinh (1910-1985) là một nhà hoạt động chính trị, kinh tế, ngoại giao lớn của Việt Nam thế kỷ 20. Quê ông ở Nghi Lộc, tỉnh Nghệ Tĩnh (nay là Nghệ An). Ông là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ năm 1965 đến năm 1980, được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng.

Bức ảnh chụp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh ký Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973

Đóng góp lớn nhất của ông Nguyễn Duy Trinh cho cách mạng là thành công của quá trình đàm phán Paris giữa Mỹ và Việt Nam từ tháng 5/1967 đến tháng 1/1973, trong thời gian ông làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, phụ trách toàn bộ mặt trận ngoại giao. Đây là cuộc đàm phán dài nhất để chấm dứt một cuộc chiến tranh trong thế kỷ 20, giữa "một nền ngoại giao nhà nghề của một siêu cường quốc và nền ngoại giao của một nhà nước cách mạng còn non trẻ".

Cuộc đàm phán kết thúc sau 5 năm đấu trí. Ngày 27/1/1973, ông Nguyễn Duy Trinh - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - và bà Nguyễn Thị Bình - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam - cùng ký vào Hiệp định chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

“Ngành ngoại giao của Việt Nam đặc biệt so với các nước vì có đóng góp rất lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc" - đó là nhận xét của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, một nhà ngoại giao lớn thuộc thế hệ sau Nguyễn Duy Trinh, trong buổi ra mắt sách.

Bìa cuốn Nguyễn Duy Trinh - Người cộng sản kiên cường, nhà ngoại giao tài năng

2. "Trong buổi ra mắt sách này, tôi thấy vừa vui lại vừa buồn" - lời ông Vũ Khoan. "Hôm nay trên báo chí có 2 tin làm tôi thấy buồn. Một là tin học sinh xé đề cương môn Sử ném trắng xóa sân trường tại một trường THPT ở TP.HCM. Hai là tin năm nay có rất ít học sinh đăng ký thi đại học các ngành khoa học xã hội, trong đó ngành lịch sử thì hầu như không có".

Hai thông tin đó làm nguyên Phó Thủ tướng băn khoăn không biết "đất nước sẽ đi đến đâu". "Quyển sách này ra đời thì quý quá rồi, nhưng các cháu học sinh có đọc không? Những tài liệu cần thiết này về lịch sử có người đọc không?".

Cuốn Nguyễn Duy Trinh - Người cộng sản kiên cường, nhà ngoại giao tài năng in bìa cứng 500 bản, dày 483 trang.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm