Ra mắt phim tài liệu về di sản Roosevelt

07/11/2013 07:16 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà làm phim Ken Burns nói rằng, ông muốn kể câu chuyện về mối quan hệ chính trị và gia đình giữa cựu Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt (1858-1919) và Franklin D. Roosevelt (1882-1945), về những sức mạnh và thất bại của họ trong bộ phim tài liệu mới mang chủ đề liên quan tới những gia đình chính trị nổi tiếng nhất của Mỹ.

2 cựu Tổng thống Roosevelt từng sống và điều hành nước Mỹ trong thời điểm đất nước có sự thay đổi lớn, bao gồm việc vươn lên với tư cách cường quốc thế giới, cuộc Đại suy thoái (trong những năm 1930), Thế chiến II và cuộc đấu tranh nhân quyền.

Nhà làm phim Ken Burns

Đầu những năm 1900, Theodore Roosevelt đã áp dụng những tư tưởng và hoạt động chính trị với mục đích đại diện cho nguyện vọng và nhu cầu của người dân (chủ nghĩa dân túy). Chẳng hạn như ông thể hiện những quan điểm chống sự độc quyền và thực hiện nhiều nỗ lực nhằm cải thiện an toàn vệ sinh thực phẩm...

Phim còn mô tả ảnh hưởng của Eleanor Roosevelt (1884-1962). Bà từng sử dụng vai trò Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, từ năm 1933 đến 1945 để cổ súy cho kế hoạch New Deal của chồng, Tổng thống Franklin D. Roosevelt, cũng như vận động cho quyền công dân.

Sau khi Roosevelt từ trần, bà trở thành nhà tiên phong trong phong trào ủng hộ nữ quyền, là người kiến tạo một hình mẫu mới cho vai trò Đệ nhất phu nhân. Roosevelt hoạt động tích cực trong nỗ lực hình thành nhiều định chế, đáng kể nhất là Liên Hợp Quốc. Bà chủ toạ uỷ ban soạn thảo và chuẩn thuận Bản Tuyên ngôn Nhân quyền.  

Cuộc đời và sự nghiệp của Theodore Roosevelt còn là đề tài trong cuốn sách mới, được phát hành trong tháng này, do một trong những sử gia Mỹ còn sống nổi tiếng nhất, Doris Kearns Goodwin chấp bút.

Việt Lâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm