Phim về Khmer Đỏ đoạt giải tại LHP Cannes

27/05/2013 07:42 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) -The Missing Picture, bộ phim tài liệu kể về những người Campuchia bị Khmer Đỏ sát hại trong những năm 1970, đã đem về cho đạo diễn Pháp gốc Campuchia Rithy Panh, 49 tuổi (ảnh) giải thưởng hàng đầu ở hạng mục Un Certain Regard của LHP Cannes -dành cho các đạo diễn đang nổi.

Phim được dàn dựng theo cuốn hồi ký The Elimination của Panh và có nhiều hình ảnh tư liệu. Đạo diễn Panh từng giành được nhiều lời ca ngợi với những bộ phim tài liệu khác về nạn diệt chủng ở Campuchia, như S-21: The Khmer Rouge Killing Machine (2003) và Duch, Master of the Forges of Hell (2012).



Trong khi đó, giải của ban giám khảo ở hạng mục Un Certain Regard được trao cho phim Omar của đạo diễn Hany Abu-Assad. Phim là câu chuyện hư cấu về tình yêu và sự phản bội ở các vùng đất bị Israel chiếm đóng.

Abu-Assad nổi danh từ năm 2006 với phim Paradise Now, kể về 2 người âm mưu trở thành những kẻ đánh bom cảm tử. LHP

Cannes lần thứ 66 kéo dài 12 ngày, sẽ khép lại vào đêm 26/5 (tức sáng ngày 27/5 theo giờ Việt Nam).

VIỆT LÂM
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm