Phim kinh dị của Stephen King trở lại

15/10/2013 14:45 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - Vào năm 1976, khi đạo diễn Brian De Palma cho ra đời bộ phim Carrie, có lẽ ông và văn Stephen King cũng khó có thể hình dung được thành công mà tác phẩm kinh dị này đạt được về sau này. Phiên bản mới của Carrie sẽ ra rạp vào ngày 18/10 tới đây.

Cho đến nay, Carrie đã đi vào lịch sử và trở thành một trong những bộ phim kinh dị hay nhất mọi thời đại.

Vua của tiểu thuyết kinh dị 

Có lẽ, ở mảng văn học kinh dị, hồi hộp kết hợp với yếu tố kỳ ảo, chẳng ai có thể qua mặt được Stephen King. Trong suốt sự nghiệp viết lách của mình, ông đã cho ra đời tới 50 tiểu thuyết lớn nhỏ cùng khoảng 200 truyện ngắn với số lượng bán lên tới 350 triệu bản.

Hàng tá giải thưởng, trong đó có những giải quan trọng như giải Bram Stoker, World Fantasy, cũng chưa thể nói hết được tài năng của Stephen King. Điều quan trọng là nhiều tiểu thuyết do ông sáng tác còn ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống văn hóa xã hội và nghệ thuật tại Mỹ.

Cảnh trong Carrie
Đặc biệt, các tiểu thuyết của Stephen King là nguồn cảm hứng gần như vô tận để các nhà làm phim khai thác. Chúng không những được chuyển thể lên màn ảnh rộng mà còn trên sân khấu kịch, truyền hình. Rất nhiều bộ phim dựa trên tác phẩm văn học của Stephen King nay đã trở thành kinh điển như Stand by Me, Carrie, The X-File (truyền hình) thậm chí thuộc hàng Top phim xuất sắc nhất mọi thời đại như The Shining, The Shawshank Redemption. 

Cho đến tận ngày nay, tiểu thuyết hay truyện ngắn của Stephen King vẫn được Hollywood liên tục chuyển thể thành phiên bản điện ảnh.

Từ Carrie 1976 đến Carrie 2013

Ra đời vào năm 1974, mặc dù Carrie không phải là tác phẩm đầu tiên mà Stephen King viết nhưng lại là cuốn tiểu thuyết đầu tiên được xuất bản. Hơn 30 nghìn cuốn nhanh chóng được tiêu thụ ngay đợt phát hành đầu tiên. Không lâu sau đó, tiểu thuyết Carrie lọt vào tầm ngắm của đạo diễn Brian De Palma.

Tương tự như tiểu thuyết gốc, phiên bản điện ảnh cũng thành công không tưởng về mặt thương mại. Kinh phí sản xuất chỉ 1,8 triệu USD nhưng sau khi kết thúc thời gian trình chiếu ngoài rạp, Carrie đã mang về cho hãng phát hành United Artists 33,8 triệu USD. Vào mùa hè năm 2001, Carrie đã được Viện phim Hoa Kỳ xếp thứ 42 trong danh sách 100 phim ly kỳ của Mỹ xuất sắc nhất mọi thời đại.

Không những được chuyển thể lên màn ảnh rộng, Carrie còn còn có cả phiên bản sân khấu kịch Broadway và phim truyền hình. Vào năm nay, bộ phim Carrie được làm lại phiên bản mới dưới sự chỉ đạo của nữ đạo diễn tài năng Kimberly Peirce (từng làm Boy Don’t Cry).

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong dự án làm lại này là ai sẽ vào vai Carrie White. Người từng đảm nhận rất thành công nhân vật chính trong phiên bản cũ là Sissy Spacek. Bà thậm chí còn được đề cử giải Oscar nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Ban đầu Stephen King đưa ra ý tưởng mời Lindsay Lohan đảm nhận vai diễn trong phiên bản 2013. Nhưng cuối cùng nữ diễn viên trẻ Chloe Grace Moretz mới là người được lựa chọn. Có một khuôn mặt xinh xắn như thiên thần và hiện nay mới 16 tuổi nhưng Chloe Grace Moretz đã sở hữu bảng thành tích toàn những phim bị phân loại R như Kick-Ass, Let Me In và giờ đây là Carrie.

Ngoài Chloe Grace Moretz, bộ phim còn có sự tham gia của một diễn viên quen thuộc khác là Julianne Moore. Cô vào vai mẹ của Carrie, một người cực kỳ mộ đạo.

Đối với những khán giả yêu thích thể loại phim kinh dị, Carrie sẽ là sự lựa chọn số một trong mùa Halloween năm nay. Dự kiến bộ phim sẽ được phát hành chính thức tại thị trường Bắc Mỹ vào ngày 18/10 tới đây.

BXH 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua

1. Gravity - 44,2 triệu USD
2. Captain Phillips - 26 triệu USD
3. Cloudy With A Chance Of Meatballs 2 - 14,2 triệu USD
4. Machete Kills - 3,79 triệu USD
5. Runner Runner -  3,72 triệu USD
6. Prisoners - 3,6 triệu USD
7. Insidious Chapter 2 - 2,6 triệu USD
8. Rusht - 2,36 triệu USD
9. Don Jon - 2,34 triệu USD
10. Baggage Claim - 2 triệu USD


Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm