Phim hay nhất Oscar sắp phải hầu tòa?

12/03/2013 18:24 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim Argo của đạo diễn Ben Affleck đã đoạt giải Phim hay nhất tại Oscar lần thứ 85. Thế nhưng, giải thưởng cao quý đó không tránh được việc tạo ra những tranh cãi từ nội dung liên quan tới chính trị của bộ phim này. 



Argo thắng lớn tại Oscar 2013

Các nghị sĩ của Quốc hội New Zealand trong cuộc họp mới đây đã bỏ phiếu nhất trị hỗ trợ việc Ngoại trưởng Winston Peters đứng lên lên án nội dung của bộ phim vừa đoạt giải Oscar, Argo. Tranh cãi xoay quanh chi tiết trong phim, cho thấy các nhà ngoại giao của New Zealand đã làm lơ không ra tay tiếp cứu sáu nhân viên ngoại giao của Mỹ bị bắt cóc ở Iran năm 1979.

Ông Winston Peters khẳng định rằng bộ phim đã miêu tả một cách “sai lầm nghiêm trọng” về vai trò của New Zealand trong vụ việc bởi trên thực tế một nhà ngoại giao của nước này đã lái xe đưa người Mỹ tới sân bay ở Tehran để họ có thể bay tới Thụy Sĩ.

“Những nhà ngoại giao New Zealand đã can đảm giúp đỡ cho các con tin Mỹ và xứng đáng được ghi vào lịch sử nhưng nó đã bị làm sai lệch” – ông Winston Peters nói.

Đây không phải là lần đầu tiên, Argo gây ra tranh cãi bởi nội dung của phim. Khi công chiếu thử lần đầu tiên tại liên hoan phim quốc tế Toronto (Toronto International Film Festival) tại Ontario, Canada, nhà sản xuất đã bị Chính phủ Canada trách rằng đã không nói hết được công lao của Canada trong sứ mệnh giải cứu con tin ly kỳ này. Lời trách móc nhiều đến mức Ben Affleck đã đồng ý chỉnh sửa lại một số chi tiết để nói lại giá trị của Đại sứ quán Canada ở Iran lúc đó.

Không chỉ dừng lại ở mức lên án như New Zealand, nhiều thông tin cho rằng Iran đang lên kế hoạch sẽ khởi kiện Hollywood và nhà sản xuất của Argo. AP cho hay trong ngày hôm nay, thứ Ba (12/3), luật sư người Pháp Isabelle Coutant-Peyre đã có mặt tại Iran để bàn bạc với quan chức nước này về giấy tờ liên quan tới vụ kiện.

Khi phim mới ra mắt, nó bị cấm chiếu tại Iran đồng thời truyền thông Iran không công nhận thành công của phim.

Và ngay sau khi lễ trao giải Oscar 85 kết thúc, Đài truyền hình quốc gia Iran lên án lễ trao giải Oscar lần thứ 85, với lời cáo buộc đây là buổi lễ mang tính chính trị nhất từ trước đến nay, đồng thời cáo buộc đạo diễn Affleck về việc "thổi phồng thái quá, đẩy các sự việc đi quá giới hạn và tạo nên những cảnh phim sai sự thật".

Khánh Đan
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm