Phim điện ảnh đầu tiên về đờn ca tài tử

18/08/2013 09:21 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Dựa theo sự kiện Vũ khúc Đông Dương - bản ký âm nhạc tài tử xưa nhất được nhà nghiên cứu Nguyễn Lê Tuyên phát hiện hồi tháng 3/2013 tại Thư viện quốc gia Pháp; và chương trình đờn ca tài tử Việt Nam từng được trình diễn ở Hội chợ thế giới Paris từ năm 1900, nhóm dự án Nhà hát Đông Dương đang viết kịch bản phim điện ảnh Vũ khúc Đông Dương (tên tạm thời).

Chuyện phim dựa trên sự kiện âm nhạc có thật, nhằm phục hiện lại không khí âm nhạc và đời sống văn nghệ của giới đờn ca tài tử đầu thế kỷ 20. Trong đó, tài tử Nguyễn Tống Triều, người nổi tiếng về tài nghệ chơi đàn kìm, từng được mời trình diễn tại Hội chợ thế giới Paris năm 1900 - đệm bài Vũ khúc Đông Dương cho nữ hoàng sắc đẹp Cléo de Mérode múa ballet và tại Hội chợ thuộc địa năm 1906 ở Marseille. 

Hình tượng nghệ sĩ ballet Cléo de Mérode (1875 - 1966) sẽ đi vào phim Vũ khúc Đông Dương

Phim Vũ khúc Đông Dương sẽ là hành trình tìm lại câu chuyện âm nhạc xưa của cô gái 25 tuổi ở đầu thế kỷ 21, người cũng có khiếu chơi đàn kìm. Chính cô là người phát hiện ra mối tình đầy cách trở của ông cố Nguyễn Tống Triều và bà cố Cléo de Mérode…

Dự án Nhà hát Đông Dương khởi động vào tháng 8/2013 với các thành viên: nhà nghiên cứu Nguyễn Lê Tuyên (ĐH quốc gia Australia), GS Yves Defrance (ĐH Rennes, Pháp), nhà thơ Ngô Thị Hạnh (Phương Nam Corp, Việt Nam), đạo diễn Huy Moeller (Trường Điện ảnh quốc tế Sài Gòn) và nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Hiệp (Australia). Song hành dự án này là cuốn sách Hát bội, đờn ca tài tử và cải lương cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 của Nguyễn Lê Tuyên và Nguyễn Đức Hiệp sẽ được Phương Nam Book (Việt Nam) phát hành nhân dịp sinh nhật của nữ minh tinh Cléo de Mérode vào ngày 27/9/2013 tới đây.

Văn Bảy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm