Pháp bán con triện cổ Trung Quốc gây tranh cãi

19/12/2012 06:33 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 17/12, nhà đấu giá Artcurial của Pháp đã bán một con triện cổ có từ thời Càn Long của Trung Quốc với giá 1,1 triệu euro (1,4 triệu USD), dù bị dọa kiện, do con triện này được cho là bị đánh cắp khỏi Bắc Kinh trong năm 1860. Con triện làm từ ngọc bích, được ước tính đạt giá khoảng 200.000 euro (263.000 USD), cuối cùng đã bán được gấp 5 lần con số dự kiến.

Hiệp hội Bảo vệ tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc ở châu Âu (APACE) đã kêu gọi Artcurial rút bỏ mặt hàng này, nói rằng nó bị đánh cắp trong năm 1860 khi Di Hòa viên bị lính Anh và Pháp cướp phá vào thời điểm xảy ra cuộc Chiến tranh Thuốc phiện lần thứ hai. Tuy nhiên, cuộc đấu giá vẫn diễn ra. Trong đoạn quảng cáo về con triện do Artcurial thực hiện, nhà đấu giá cho biết nó đã thuộc về bộ sưu tập của một gia đình ở Pháp từ thế kỷ 19.

Tuy nhiên, APACHE dẫn lời Kai Shan Yyan, cựu curator nghệ thuật ở Bảo tàng Palace, nói rằng con triện này có thể đã thuộc về các hoàng đế từ thời Minh và đã bị đánh cắp. "Con triện là một phần không thể tách rời của di sản Trung Quốc" - APACHE nói. Nhóm cũng cho biết đã thuê một luật sư để tiến hành các hoạt động pháp lý chống lại hoạt động bán đấu giá, gồm việc đâm đơn kiện hình sự về tội ăn cắp và buôn bán hàng ăn cắp.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm