Pakistan gửi phim tranh Oscar sau nửa thế kỷ

07/08/2013 06:31 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Năm nay, Pakistan sẽ gửi phim truyện nhựa tham gia tranh giải Oscar lần đầu tiên sau 50 năm vắng bóng, mặc dù nền công nghiệp điện ảnh của đất nước này vẫn đang chật vật phục hồi.

Từ trước tới nay, Pakistan mới chỉ có 2 phim được gửi đi tham gia tranh Tượng vàng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, gồm Jago Hua Savera (năm 1959) và Ghunghat (năm 1963). 


“Chúng tôi đang chọn lựa những bộ phim tiêu biểu nhất của nền điện ảnh và đất nước Pakistan để tham gia tranh giải Oscar ở hạng mục Phim tiếng nước ngoài xuất sắc nhất. Nền công nghiệp phim Pakistan đang dần dần trỗi dậy. Người Pakistan đang đến rạp xem phim trở lại, các rạp chiếu mới đã được xây dựng và ngày càng có nhiều người theo đuổi nghệ thuật này. 2 năm qua, lượng phim sản xuất ở Pakistan đã gia tăng đáng kể” – bà Sharmeen Obaid-Chinoy, người Pakistan đầu tiên đoạt giải Oscar với bộ phim tài liệu Saving Face vào năm ngoái cho biết.

Tuy nhiên, bà Chinoy đánh giá các nhà làm phim Pakistan vẫn đang tiếp tục phải đối diện với tình trạng thiếu thốn thiết bị làm phim hiện đại. Các bộ phim độc lập hoặc mang những đề tài tách rời với dòng phim chủ đạo đều không đạt thành công thương mại.

Thời gian tới, Hội đồng Quốc gia Pakistan sẽ có nhiều phim để lựa chọn làm phim đại diện tham gia tranh giải Oscar. Từ đầu năm đến nay, nền công nghiệp điện ảnh nước này đã phát hành được 21 bộ phim. Hạn cuối cùng gửi phim tranh giải là ngày 1/10 tới.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm