‘Những dấu ấn lịch sử năm Ngọ’ vào triển lãm

10/01/2014 10:55 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những dấu ấn lịch sử năm Ngọ là tên cuộc trưng bày – triển lãm khai mạc chiều 16/1 tới tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam (2, Hoa Lư, Hà Nội, mở cửa đến 23/1).

Triển lãm gồm 3 phần: Năm Giáp Ngọ - Bàn chuyện con ngựa, gồm những bức ảnh về năm con ngựa: ngựa trong đời sống hàng ngày, ngựa trong đời sống tâm linh, ngựa trong chiến đấu, ngựa trong nghệ thuật...); Nhớ về cội nguồn, gồm những bức ảnh về các lễ hội truyền thống dân tộc tiêu biểu các vùng miền cả nước.

Phần 3 là: Niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, trưng bày ảnh, giới thiệu những năm Ngọ vẻ vang trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của cha ông ta từ xưa đến nay, với những mốc son như: Năm Canh Ngọ (550): nghĩa quân Triệu Quang Phục đánh thắng quân xâm lược nhà Lương; Năm Giáp Ngọ (1054): nhà Lý đổi tên nước ta là nước Đại Việt; Năm Mậu Ngọ (1078): Lý Thường Kiệt đại thắng quân Tống trên dòng sông Như Nguyệt; Năm Mậu Ngọ (1258): quân dân Đại Việt chiến thắng đại quân Nguyên – Mông lần thứ nhất; Năm Nhâm Ngọ (1282): nhà Trần mở hội nghị Bình Than; Năm Bính Ngọ (1786): nghĩa quân Tây Sơn thắng lợi; Năm Canh Ngọ (1930): Đảng công sản Việt Nam ra đời; Năm Nhâm Ngọ (1942): tác phẩm “ngục trung nhật ký” (nhật ký trong tù) của Nguyễn Ái Quốc ra đời...


Một tác phẩm tranh ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng

Đặc biệt, điểm nhấn quan trọng của triển lãm là tại chính diện khu trưng bày sẽ giới thiệu về Hội Gióng với phù điêu mẫu tượng Gióng, bảng công nhận Hội Gióng là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại của UNESCO cùng giò hoa tre lớn, ngựa sắt, gậy sắt, hai khóm tre làng ngà và 1 số hình ảnh lễ hội Gióng, di tích Sóc Sơn – nơi thờ Thánh Gióng, băng hình giới thiệu về Hội Gióng. Triển lãm cũng tái hiện chủ đề “con ngựa” trong tâm thức người Việt, trong lễ hội truyền thống, trong những trang sử vẻ vang của dân tộc, trong đời sống hàng ngày...

Ngoài 3 phần trên còn có triển lãm tranh ngựa của họa sỹ Lê Trí Dũng (sinh năm 1949; Hội Mỹ thuật Việt Nam). Ông là họa sỹ vẽ về ngựa khá nổi tiếng. Những con ngựa hiện lên trong tranh Lê Trí Dũng lúc hùng dũng kiêu sa, lúc bí ẩn, lãng mạn, lúc quằn quại đau đớn, lúc rộn ràng sáng láng...

Trong thời gian diễn ra triển lãm, trưng bày, tại đây còn diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật như Sắc xuân Tây Bắc (tối 18/1), Thi tìm hiểu Những dấu ấn lịch sử năm Ngọ (19/1), Ca múa nhạc Đảng cho ta mùa xuân (21/1)...

 An Như

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm