Những bức ảnh ấn tượng nhất năm 2013 (phần 3)

23/12/2013 15:01 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chính trị, xung đột, thảm họa thiên nhiên, tai nạn, Tổng thống Obama..., là nội dung của những bức ảnh được đánh giá là ấn tượng nhất năm 2013.


Nạn nhân bị thương ngồi cạnh thi thể của những người thiệt mạng sau khi đoàn tàu cao tốc trật bánh ở Tây Ban Nha. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 24/7 khi đoàn tàu chở 218 hành khách và 4 nhân viên tàu tăng tốc ở khúc ngoặt để vào ga Santiago de Compostela ở vùng Galicia, tây bắc của Tây Ban Nha, làm ít nhất 56 người chết.


Du khách đông nghịt tại một bể bơi tạo sóng tại một khu nghỉ dưỡng dành cho khách du lịch để tránh cái nóng gay gắt ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 27/7.


Xe của cảnh sát bị đẩy xuống khỏi cầu bởi những người biểu tình tại quận Nasr, thủ đô Cairo, Ai Cập vào ngày 14/8.


Lửa thiêu đốt những thân cây lớn ở Buck Meadows, Califorina, Mỹ ngày 21/8. Giới chức Mỹ nói rằng các đám cháy đã ngoài tầm kiểm soát và đe dọa khoảng 4.500 ngôi nhà phía ngoài công viên Quốc gia Yosemite. Khoảng 2.000 lính cứu hỏa đang chiến đấu với giặc lửa và họ đã khống chế khoảng 5% diện tích cháy rừng.


Tàu du lịch Costa Concordia đã bị lật nghiêng sau khi đâm phải đá ngầm ở ngoài khơi đảo Giglio, phía tây Italy tháng 1/2012, khi tàu đang chở trên 4.000 hành khách. Thảm họa đã khiến 32 người thiệt mạng. Con tàu đã nằm nghiêng trên biển cho tới khi được kéo thẳng đứng trở lại vào tháng 9 năm nay.


Toàn cảnh của festival nghệ thuật Burning Man diễn ra tại sa mạc Nevada - một sân chơi khổng lồ để các nghệ sĩ mặc sức xây dựng tác phẩm nghệ thuật của mình. Năm nay lễ hội đã thu hút hơn 60.000 nghệ sĩ từ các quốc gia với những màn biểu diễn ánh sáng và lửa đầy tính nghệ thuật.


Một chú ếch vô tình “lạc” vào bức ảnh chụp cảnh NASA phóng tàu LADEE để thăm dò mặt trăng hôm 6/9. Con ếch được cho là sống trong một bể nước ở Sân bay Vũ trụ Khu vực Wallops/Trung Đại Tây Dương ở bang Virginia, Mỹ. Bể này được dùng trong hệ thống phun nước áp suất cao để ngăn hỏa hoạn và giảm lực sóng âm lên tàu vũ trụ. Con ếch bị phóng lên không trung chính vào lúc hệ thống này hoạt động khi tàu LADEE rời bệ phóng.


Đứa trẻ chạy vào khu vực an toàn khi cảnh sát đang bao vây giải cứu con tin sau vụ tấn công thảm sát tại trung tâm thương mại Westgate ở Nairobi hôm 21/9. Cuộc bao vây và giải cứu con tin sau đó đã kết thúc với những mất mát lớn khi có ít nhất 72 người thiệt mạng (tính cả những phần tử khủng bố bị tiêu diệt), gần 240 người bị thương.


Du khách chụp ảnh  sóng biển dâng cao do tác động của cơn bão Usagi tại Hàng Châu, Chiết Giang ngày 22/9.


Hình ảnh của cuộc đua bò kéo Pacu Jawi, hoạt động truyền thống của bộ tộc Minangkabau sống tại Padang, tây Sumatra, Indonesia. Đua bò kéo Pacu Jawi được tổ chức mỗi năm một lần vào ngày diễn ra hội chợ bò giống với sự tham gia của 700 con bò đực. Pacu Jawi năm nay diễn ra từ ngày 29/6-1/7.


Thành phố Sydney, thủ phủ bang New South Wales đã bị bao trùm bởi làn khói mù dày đặc, bốc lên từ các đám cháy ở phía Tây thành phố vào ngày 2/11.


Yves Rossy, sống ở Thụy Sĩ, được mệnh danh là "người phản lực" đã hoàn tất chuyến bay quanh núi Phú Sĩ bằng bộ đồ phản lực phức tạp với 4 động cơ carbon-Kevlar.


Cảnh tan hoang sau khi cơn bão Hải Yến quét qua thành phố Tacloban, thuộc tỉnh Leyte, Philippines ngày 10/11. Hàng nghìn người dân đã phải sống cảnh không nhà, không điện, không nước và thiếu thốn lương thực thực phẩm trong nhiều ngày.


Một cậu bé bị thương, đứng bàng hoàng nhìn căn nhà của gia đình tan hoang sau khi cơn bão lịch sử Hải Yến quét qua Tacloban, Philippines ngày 10/11. Theo thống kê, ít nhất 10.000 người dân của tỉnh miền Trung Leyte của Philippines đã thiệt mạng và gần như toàn bộ khu vực bị phá hoại bởi gió lớn và sóng biển.


Lực lượng cứu hộ đặc biệt xung quanh con tàu bị trật bánh ở New York hôm 1/12. 8 toa trong đoàn tàu đã trật khỏi đường ray và một toa lao xuống mép sông Hudson. Vụ tai nạn khiến 4 người thiệt mạng và 63 người bị thương trong đó 11 người trong tình trạng nguy kịch.


Xác một chiếc trực thăng của cảnh sát được đưa ra khỏi hiện trường ngày 2/12, 4 ngày sau vụ "hạ cánh" nhầm xuống nóc quán bar Clutha ở Glasgow, Scotland làm 9 người thiệt mạng và khoảng 24 người bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn được cho rằng viên phi công đã thao tác sai, dẫn đến việc hạ cánh nhầm.

Khánh Đan
Theo AP, Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm