Nhìn Quả cầu vàng ngóng về Oscar

26/01/2013 08:01 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - Giải thưởng Quả cầu vàng đã chọn được những gương mặt của mình hôm đầu tuần, 14/1 và lúc này từ dự báo của nó, ai cũng hướng đến giải thưởng điện ảnh quan trọng nhất trong năm, Oscar sẽ được trao vào 24/2 tới tại nhà hát Dolby (Los Angeles).

Argo đã ra về với rất nhiều Quả cầu Vàng nhưng điều đó chẳng làm lay động được Oscar khi giải thưởng này đã loại tên của đạo diễn bộ phim, Ben Affleck, ra khỏi đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất. Trong khi đó, bộ phim Lincoln đang ngồi trong bóng mát với những tiếng vỗ tay hân hoan chào mừng cho việc được đề cử tới 12 tượng vàng Oscar bỗng ra về buồn hiu hắt trong đêm trao Quả cầu Vàng khi chỉ có mỗi Daniel Day - Lewis được ghi nhận tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc (hạng mục chính kịch). Điều đó có nghĩa gì? Chẳng có nghĩa gì cả khi mà Oscar và Quả cầu Vàng ngày càng gay gắt với nhau. Cần biết rằng trước đó Lincoln đã dẫn đầu Quả cầu Vàng với 7 đề cử.

Les Miserables (Những người khốn khổ) cũng được vinh danh trong đêm trao Quả cầu Vàng và nhiều người đang chuyển hướng xem đây sẽ là ứng cử viên nặng ký cho Oscar sắp tới. “Sẽ rất khó”, tờ New York Times bình luận, “trước đến nay, hạng mục hài/ca nhạc của Quả cầu Vàng không có sức nặng với Oscar vốn rất thích những kiểu dạng nặng đô hơn nhất là năm nay có rất nhiều phim tâm lý chất lượng”. Điều này cũng có nghĩa, với giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất của hạng mục hài/ca nhạc trong đêm trao Quả cầu Vàng, thì Jennifer Lawrence cũng sẽ chẳng có vai trò gì to lớn lắm trong đêm Oscar tới. Cả Hugh Jackman trong phim Les Miserables, cũng sẽ như vậy. Vậy thì chỉ còn Daniel Day- Lewis và Jessica Chastain, những người đã đoạt giải Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc (chính kịch) tại Quả cầu Vàng là có nhiều hy vọng nhất tại Oscar lần thứ 85. Tờ Empire dự đoán cả hai sẽ đoạt giải “nhưng cũng còn phải tùy vào quan điểm nhìn nhận về xã hội và chính trị nữa, nhất là khi phim của 2 diễn viên này đều dính dáng đến chính trị”.

Cho dù sự cạnh tranh ngày càng lớn giữa Quả cầu Vàng và Oscar nhưng nhiều nhà phê bình cho rằng phần lớn những gương mặt tại Quả cầu Vàng sẽ được vinh danh tại Oscar lần tới. Lúc này những tờ báo lớn vẫn chưa đưa ra nhận định so sánh cụ thể nhưng tờ New York Times nhìn vào số lượng người xem để có những phân tích ban đầu. “Càng ngày lượng người xem của hai bên đang gần nhau hơn dù vẫn có khoảng cách lớn. Hơn 10 năm trước Oscar luôn có lượng người xem đạt con số 55 triệu nhưng năm ngoái số này chỉ còn 38 triệu. Trong khi đó Quả cầu Vàng ngày càng có nhiều người hơn và năm nay họ đạt đến con số 17 triệu người”. Oscar vẫn hơn gấp đôi Quả cầu Vàng nhưng biết đâu với những kết quả trùng khớp nhau trong đêm trao giải lần tới thì Oscar lại trao cho Quả cầu Vàng thêm một lượng người xem đông đảo hơn?

N.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm