Nhạc Việt hội tụ tại Geneve

16/11/2013 08:21 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần âm nhạc Việt Nam diễn ra từ 7 - 16/11 tại Nhà hát Cite Bleue thành phố Geneve, Thụy Sỹ đã thu hút sự chú ý của giới chuyên gia âm nhạc quốc tế và công chúng mộ điệu.

Tuần âm nhạc Việt Nam đặt trọng tâm vào 3 loại nhạc thính phòng đặc trưng của ba miền: Bắc (ca trù), Trung (ca Huế), Nam (đờn ca tài tử). Chương trình còn giới thiệu hát chèo miền Bắc và hát cải lương miền Nam, những điệu then của người Tày, Nùng miền núi phía Bắc. Điểm nhấn của chương trình chính là sự hiện diện những nghệ sĩ Việt kiều nổi tiếng như vợ chồng GS Trần Quang Hải - Bạch Yến (có mặt từ 9-12/11) và nhạc sĩ Nguyên Lê.


Vợ chồng GS Trần Quang Hải - Bạch Yến tại biểu diễn Geneve. Ảnh: Trần Quang Hải

GS-TS dân tộc nhạc học Trần Quang Hải được coi là “vua muỗng”, là nghệ sĩ trình diễn đàn môi và dạy hát đồng song thanh uy tín trên thế giới. Phu nhân GS Hải là danh ca Bạch Yến, người từng nổi tiếng tại Mỹ thập niên 1970 bởi những ca khúc quốc tế, nhưng khi kết hôn với GS Trần Quang Hải, bà đã chuyển qua học và biểu diễn dân ca Việt Nam hơn 30 năm nay.

Trong dịp này, vợ chồng GS Trần Quang Hải đã trình diễn về nhạc truyền thống Việt Nam, đồng thời dạy chơi muỗng và đàn môi.

Nguyên Lê (Lê Nguyên), con trai út của GS Lê Thành Khôi, sinh tại Paris, những năm gần đây đã về Hà Nội biểu diễn, kết hợp với Quốc Trung, Tùng Dương. Ông có buổi biểu diễn chủ đề Á châu không biên giới với ca sĩ người Nhật Saiyuki tối 15/11.

Bộ phim duy nhất được chiếu tại đây là phim tài liệu Hanoi Eclipse (Nhật thực Hà Nội) do đạo diễn Barley Norton thực hiện năm 2010 tại Hà Nội về âm nhạc của nhạc sĩ Ngọc Đại, thơ Vi Thùy Linh, qua biểu diễn của nhóm Đại - Lâm - Linh (nhạc sĩ Ngọc Đại, ca sĩ Thanh Lâm, Linh Dung).

VIVI
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm