Nhạc sĩ Quỳnh Hợp hát cùng Trung tướng về biển đảo

08/04/2013 07:11 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Tối 11/4 tại hội trường Quân khu 7 và tối 25/4 tại Sư đoàn 5 ở Tây Ninh sẽ diễn ra đêm nhạc Tình yêu người lính do Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức nhân kỷ niệm ngày 30/4. Đêm nhạc này được xem là đêm nhạc của 3 nữ nhạc sĩ đang, hoặc đã từng mặc áo lính.

Các ca sĩ sẽ hát tổng cộng 12 ca khúc viết về người lính của 3 nhạc sĩ: Kim Long (Trung tá, Chủ nhiệm Nhà Văn hóa Quân khu 7), Thiên Lan (Trung tá, Đội trưởng đội nhạc, Đoàn Văn công Quân khu 7) và nhà báo Quỳnh Hợp (nguyên đại úy, ca sĩ, nhạc sĩ Đoàn Nghệ thuật binh chủng Thông tin Liên lạc, Đoàn Nghệ thuật Quân chủng Không quân).

Nhạc sĩ Quỳnh Hợp và Trung tướng Phạm Văn Dỹ
4 ca khúc của Quỳnh Hợp được biểu diễn trong lần này là những ca khúc về biển đảo và người lính hải quân gồm: Tôi nghe Tổ quốc gọi tên mình (thơ Nguyễn Phan Quế Mai), Tình ca sau đêm bão (thơ Trúc Chi), Nhớ đêm Trường Sa (thơ Thanh Yến) và Tố quốc nhìn từ biển (thơ Nguyễn Việt Chiến).

Đặc biệt trong đêm 25/4 biểu diễn tại Sư đoàn 5, Chính ủy Quân khu 7 - Trung tướng Phạm Văn Dỹ - sẽ ôm đàn guitar hát cùng nhạc sĩ Quỳnh Hợp và tốp nam ca khúc Tình ca sau đêm bão của chính Quỳnh Hợp.

Tham gia biểu diễn trong chương trình còn có: NSƯT Thanh Thúy, các ca sĩ Triệu Lộc, Ngô Công Lâm, Trang Nhung, Quỳnh Lan, Dương Quốc Hưng, Kim Thủy, Tố Ny.

BM
Thể thao & Văn hóa 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm