Nhà văn Veronica Roth: Tuổi trẻ cầm bút trong một thế giới khắc nghiệt

11/01/2014 13:48 GMT+7 | Đọc - Xem


(Thethaovanhoa.vn) - Veronica Roth hiện rất nổi tiếng trong dòng văn học dành cho giới trẻ. Phim chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Divergent của cô có minh tinh Kate Winslet đóng vai phụ. còn về sách, Divergant được so sánh với The Hunger Games (Đấu trường sinh tử).

Viết cho giới trẻ, vừa để nổi tiếng, bán chạy, vừa được giới chuyên môn thừa nhận là nghiêm túc và chứa thông điệp, không phải chuyện dễ. Nhưng lớp tác giả của dòng sách dành cho giới trẻ ngày càng trẻ hóa. Ngày càng nhiều nhà văn mới hơn tuổi 20, phần lớn là nữ giới, đạt được thành công với dòng tiểu thuyết này.

Thận trọng với bạo lực, chính trị, tình dục

Sẽ không chính xác nếu nói nhà văn có quyền phóng bút đuổi theo trí tưởng tượng của họ. Để được công nhận và truyền tải thông điệp tốt như The Hunger Games, tác phẩm cần gắn với hiện thực ở một mức độ nào đó. Chẳng hạn, trong The Hunger Games là ý tưởng chiến tranh cộng với truyền hình thực tế đã tạo nên cốt truyện độc đáo và hấp dẫn.

Trò chuyện với The Independent, Veronica Roth, nữ tác giả mà tờ báo cho rằng “nếu bạn không biết cô ấy thì rõ ràng bạn đã qua tuổi teen”, nêu lên một số trở ngại khác cho người sáng tác trong thời đại ngày nay.


Veronica Roth là nhà văn trẻ có chính kiến. Ảnh phải là bìa tập đầu của bộ tiểu thuyết “Divergent”, bản dịch tiếng Việt của NXB Trẻ

Vừa cầm bút vài năm nhưng Roth đã có ý thức rất rõ ràng về nghề nghiệp. Cô khởi nghiệp với ý định viết truyện phiêu lưu hành động có nhiều cảnh bắn giết.

Nhưng những năm gần đây, bạo lực ngày càng leo thang và gây ra những vụ việc chấn động thế giới khiến Roth cẩn trọng hơn với ngòi bút của mình. “Tôi không tránh né các khía cạnh tăm tối, nhưng thận trọng hơn với việc thể hiện chúng trên trang giấy”.

Bộ tiểu thuyết của cô càng về sau càng phát triển thêm các chủ đề mới: sự hòa hợp, tôn giáo, hy sinh, xã hội và di truyền. Nhưng Roth chưa động đến chính trị. Cô nói: “Tôi chưa đủ trưởng thành và hiểu biết để chĩa ngón tay về phía xã hội. Tất nhiên tôi có nghĩ về đất nước nơi tôi sống, nhưng tôi quan tâm đến con người hơn”.

Và cô còn thận trọng hơn với một chủ đề nhạy cảm khác, dành riêng cho độc giả trẻ: tình dục. Roth luôn chú ý điều này khi miêu tả về mối tình của hai nhân vật Tris và Four trong tác phẩm.

“Tôi quan tâm đến việc không làm độc giả trẻ khó chịu. Tôi nhớ, khi ở tuổi của họ, mình thường bỏ ngang cuốn sách nếu thấy không thoải mái. Tôi không hạ thấp độc giả của mình, trong sách cũng có cảnh thân mật. Nhưng điều quan trọng là tôi không viết những cảnh đậm đặc tình dục. Tôi không muốn sách của mình gợi dục” – nữ nhà văn nói.

Không để ý ganh đua với Hunger Games

Phim chuyển thể Divergent có trở thành The Hunger Games mới hay không sẽ được giải đáp trong vài tháng tới. Dù phiên bản điện ảnh, lên lịch chiếu vào tháng 3 năm nay, được kỳ vọng sẽ gây sốt như The Hunger Games, bản thân tác giả lại không mấy quan tâm. Cô tuyên bố với The Independent: “Tôi thích viết, tôi không thích làm phim. Tôi không phải là người thích tham gia vào trò khỉ đó như tất cả mọi người. Làm ơn tránh đường!”.

Ở tuổi 25, Roth không bị đánh lừa bởi danh tiếng. “Thành công có thể trở thành một mớ hỗn độn nếu bạn không cẩn thận. Danh tiếng có khi làm đảo ngược mọi thứ. Những thứ vốn bình thường lại trở nên khác thường và ngược lại. Tôi cố thận trọng. Xung quanh tôi là nhiều người thân yêu và tôi đã nói với họ: Hãy đá cho tôi một cái nếu các bạn thấy tôi trở thành kẻ tự mãn. Họ vẫn chưa đá tôi, thế nên tôi đoán mình vẫn chưa trở nên như vậy. Nhưng cũng có vài thách thức”.

“Nhưng tôi không sợ, tôi luôn cảnh giác” - Roth nói.

Veronica Roth, sinh năm 1988, là nhà văn trẻ người Anh nổi tiếng nhất nhì trong dòng tiểu thuyết dành cho giới trẻ hiện nay. Sách của cô vừa được đánh giá cao vừa có giá trị thương mại lớn. Divergent, bộ sách làm nên tên tuổi cô, đã bán được 5 triệu bản trên toàn thế giới. Điều đó biến Roth thành tác giả nổi tiếng bậc nhất.

Tập 3 của bộ sách, Allegiant, được bầu chọn là tiểu thuyết hay nhất dành cho giới trẻ trên trang web uy tín Goodreads.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm