Nhà văn Lê Văn Nghĩa: Có khi đi làm ảo thuật!

15/11/2013 10:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà văn TP. HCM vừa có buổi nói chuyện với vài trăm học sinh trường chuyên Hà Nội – Amsterdam. Bản thân ông là cựu học sinh trường Petrus Trương Vĩnh Ký (nay là THPT chuyên Lê Hồng Phong) ở TP.HCM.

Buổi giao lưu giữa nhà văn Lê Văn Nghĩa, dịch giả Nguyễn Thụy Anh và các học sinh được NXB Trẻ tổ chức nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và giới thiệu cuốn truyện về thời đi học Mùa Hè năm Petrus của Lê Văn Nghĩa.

Trong buổi trò chuyện, nhà văn trổ tài làm ảo thuật, một trong những tài lẻ của ông. Màn biểu diễn đơn giản được các học sinh vỗ tay nhiệt tình. Còn khi trò chuyện về cuốn sách và chuyện thời học sinh, không khí trong hội trường trầm hơn. Đến nỗi, khi kết thúc chương trình, Lê Văn Nghĩa đùa với TT&VH: "Hay là năm sau đổi nghề làm ảo thuật, được học trò khoái hơn là viết văn".

Được ví là Azit Nexin của Việt Nam vì nổi tiếng với truyện trào phúng, nhà văn khiêm tốn nói ông chưa thể sánh với tác gia Thổ Nhĩ Kỳ, "chắc vì bạn bè yêu quý mà gán cho". 


Nhà văn Lê Văn Nghĩa và dịch giả Thụy Anh, MC buổi giao lưu tại Hà Nội. Ảnh: Mi Ly.

"Tôi viết trào phúng vì viết các thể loại khác như tâm lý, tình cảm không qua nổi các nhà văn cùng thời. Mà trào phúng cũng hợp với tính cách của tôi" – Lê Văn Nghĩa tâm sự.

"Những kỳ thi trong trường sẽ giúp chúng ta vượt qua những kỳ thi trong cuộc đời sau này" – nhà văn chia sẻ.

Petrus Trương Vĩnh Ký là trường nam trung học nổi tiếng cả miền Nam trước giải phóng. Đây là ngôi trường có truyền thống đào tạo ra nhiều thế hệ học giả tinh hoa. Năm 1970, khi đang là học sinh của trường, Lê Văn Nghĩa bỏ học gia nhập phong trào sinh viên – học sinh yêu nước, rồi bị địch bắt.

Cuốn Mùa Hè năm Petrus được in vào tháng 11/2012, cũng vào dịp kỷ niệm 20/11. Cuốn sách được viết dựa trên cuộc đời của chính nhà văn. Ông viết về thời đi học như "một lời tri ân muộn màng", vì "đến gần tuổi 60 mới nhận ra được những điều mình đã được thừa hưởng". Tên các thầy cô trong sách đều là tên thật, còn các nhân vật nam sinh được tác giả xây dựng dựa trên chính bản thân mình và bè bạn.

Nhà văn, nhà báo Lê Văn Nghĩa sinh năm 1953, hiện là Phó Tổng Thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ, phụ trách tờ Tuổi Trẻ Cười.

Tác giả đã in nhiều sách, ngoài Mùa Hè năm Petrus có 12 tập truyện trào phúng, chẳng hạn: Tào lao xịt bộp, Chuyện chán phèo, Hoa hậu phường Cây Mít, Điệp viên Không Không Thấy; tập truyện phim Vượt sóng (đã quay), tập truyện ngắn Bạn đời.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm