"Mùi cỏ cháy" giành giải Văn học nghệ thuật Việt Nam

13/01/2013 06:08 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng qua (12/1), Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2012. Trong số 72 giải được trao lần này, có 8 giải thuộc về hội viên của các hội chuyên ngành trung ương.

Cảnh phim Mùi cỏ cháy.

Sau khi giành được nhiều giải thưởng quan trọng: Cánh diều vàng, Bông sen bạc và được đề cử là đại diện điện ảnh Việt Nam tham dự hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar 2013, bộ phim Mùi cỏ cháy (kịch bản: nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm; đạo diễn Nguyễn Hữu Mười) tiếp tục được Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trao giải thưởng dành cho tác giả là hội viên.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm cho biết: “Tôi rất vui. Sau khi nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng nhiều thế hệ, hôm nay bộ phim lại được giải thưởng mang tính toàn quốc. Với phần thưởng này tôi nghĩ ngay đến những gia đình quân nhân năm 1971 có con em đã ngã xuống. Bộ phim này là sự tri ân đến họ”.

Từ danh sách đề cử của các hội chuyên ngành trung ương và 330 tác phẩm do 54 Hội VHNT địa phương gửi về, Hội đồng giải thưởng đã lựa chọn ra 72 tác phẩm xứng đáng để trao giải. Bên cạnh các giải thưởng dành cho tác giả là hội viên các hội chuyên ngành trung ương, hội viên các hội văn học nghệ thuật địa phương, còn có 10 giải thưởng được trao cho các tác giả trẻ. Tổng trị giá giải thưởng là 564 triệu đồng.

Theo đánh giá của nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, đây đều là những tác phẩm có chất lượng tốt, phản ánh khá toàn diện, khách quan đời sống văn học nghệ thuật nước nhà trong năm 2012 vừa qua.

“Các nhà văn của chúng ta nhiều tác phẩm trở về với hiện thực của đất nước trong quá khứ, viết về lịch sử kháng chiến rất thành công, tiêu biểu là bộ phim Mùi cỏ cháy. Điều đó cho thấy chúng ta đi vào chiều sâu của lịch sử kháng chiến vẫn còn đầy khám phá mới mẻ. Xu hướng thứ 2 là tiếp cận với hiện thực mới của đất nước, đặc biệt là đạo đức xã hội. Nó vun xới cho những nhân tố mới đồng thời phê phán những yếu kém tiêu cực. Có rất nhiều tác phẩm thể hiện sâu sắc vấn đề này. Thứ 3 là những vấn đề nóng bỏng nhất của đất nước như chủ quyền lãnh thổ. Tiêu biểu cho xu hướng này là trường ca chân đất của nhà thơ Thanh Thảo” – nhà thơ Hữu Thỉnh nhận xét.

Viết Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm