Mùa lễ hội 2013: Vẫn lo chuyện “phát ấn”

19/01/2013 07:58 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã có sự điều chỉnh từ năm 2012 vừa qua, nhiều câu hỏi về việc phát ấn tại đền Trần (Nam Định) vẫn được đặt ra trong Hội nghị trực tuyến toàn quốc về lễ hội do Bộ VH, TT&DL tổ chức (Hà Nội, 18/1).

Đây là cuộc hội thảo nhằm tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2012, đồng thời xác định một số vấn đề về phương hướng tổ chức cho mùa lễ hội 2013 tới. Báo cáo của Thanh tra Bộ VH,TT&DL cho rằng mùa lễ hội năm 2012 đã diễn ra ổn định, trật tự và có nhiều ưu điểm so với trước đây. Đặc biệt, Lễ Khai ấn đền Trần (Nam Định) được nhắc tới như một điển hình về việc “chuyển biến rõ nét trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, khắc phục tình trạng chen lấn lộn xộn trong những năm trước”.

Việc kéo dài thời gian và “phân luồng” các điểm phát ấn đã làm giảm đáng kể cảnh chen lấn tại đền Trần năm qua

Dự kiến, Lễ hội Khai ấn đền Trần năm 2013 này vẫn tiếp tục tổ chức với hình thức đã được áp dụng thử nghiệm vào năm 2012 (Viện Văn hóa Nghệ thuật VN nghiên cứu). Theo đó, “điểm nóng” phát ấn trong vài tiếng đồng hồ vào đêm 14 tháng Giêng không còn duy trì, Bù lại, ấn được thay đổi chất liệu (chuyển từ vải sang giấy) để tăng số lượng, thời gian phát ấn kéo dài trong suốt 2 ngày 14, 15 với hệ thống các điểm phát đã “thiết kế” lại để tránh ùn tắc xô đẩy.

Tuy nhiên, một số bất cập của hội khai ấn 2012 vẫn được nhắc tới tại Hội thảo”: lượng ấn được phát vào năm 2012 vẫn chưa đủ so với nhu cầu của du khách; một lượng lớn ấn được một số cá nhân mua từ trước để bán lại kiếm lợi tiếp tục gây nên sự lộn xộn; vì không có ấn trong đêm 14 tháng Giêng, nhiều du khách đã đổ xô vào đền Trần để giành giật các... đồ cúng như đèn, hương, hoa quả!

Liệu những điều này có tái diễn trong năm 2013? “Quả thực, rất khó để thống kê và ước tính được chính xác lượng người có nhu cầu xin ấn”, PGS Nguyễn Chí Bền (Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật VN) chia sẻ. Theo ông Bền, Viện cũng đang lên kế hoạch hoàn thiện mô hình của lễ hội này, để du khách có nhiều sự quan tâm hơn là... chỉ tập trung vào chuyện xin ấn. Chẳng hạn, lễ rước cá - một nghi lễ độc đáo gắn với sự phát tích của dòng họ nhà Trần - có thể sớm được phục dựng và bổ sung vào lần tổ chức năm nay.

Thực tế, theo khảo sát trên 800 người dân tại khu vực đền Trần (do Viện Văn hóa Nghệ thuật VN thực hiện), có tới 58% ý kiến đề nghị giữ nguyên hình thức ban ấn truyền thống như mọi năm (vào 14 tháng Giêng mới linh thiêng) trong khi chỉ có 28% đồng thuận với cách làm mới. “Cần vận động để người dân và du khách hiểu được rằng dải ấn đền Trần chỉ là một nét văn hóa độc đáo, thay vì là “lá bùa” thăng quan tiến chức như nhiều người nghĩ”- ông Bền nói.

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm