“Mổ xẻ” quy định về biểu diễn nghệ thuật

28/11/2012 07:32 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng qua (27/11), tại Hà Nội diễn ra hội nghị phổ biến Nghị định 79/2012/NĐ-CP về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Một số vấn đề nhận được sự quan tâm của các nhà quản lý tham gia hội nghị này: mức xử phạt, thủ tục cấp phép... NSƯT Lê Chức thẳng thắn việc phạt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng 5 triệu đồng là quá nhẹ. Ông bức xúc hơn là sau sự cố vẫn thấy băng rôn quảng cáo chương trình có Mr.Đàm treo đầy đường.

Nghị định không quy định rõ việc tiếp nhận giấy phép biểu diễn từ địa phương khác đến, nên đại diện Sở VH,TT&DL Hà Nội đề xuất quy định khi đơn vị, tổ chức biểu diễn đến biểu diễn tại một địa phương, nhất thiết phải được sự đồng ý bằng văn bản của Sở VH,TT&DL sở tại. Nếu chương trình có nội dung không phù hợp với điều kiện chính trị, văn hóa, kinh tế hiện tại của địa phương, Sở sẽ có văn bản từ chối và nêu rõ lý do, nhằm hạn chế tối đa những tiêu cực, vi phạm trong hoạt động biểu diễn...

Sau khi hoàn thiện thông tư hướng dẫn thi hành nghị định, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục sửa đổi nghị định xử phạt. Mức xử phạt không chỉ biểu hiện bằng tiền, quan trọng là các biện pháp đi kèm, ví dụ có thể không cho xuất hiện, không cho biểu diễn, không chỉ cấm xuất hiện trên sân khấu mà đồng loạt cả trong điện ảnh, sàn diễn, giao lưu, quảng cáo…

Nghị định 79/2012/NĐ - CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2013.

Hoàng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm