Mang 20 tấn bê tông, dây điện… vào triển lãm

14/12/2012 10:52 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Suốt 8 năm qua, họa sĩ Nguyễn Ngọc Dân đã âm thầm tích lũy... dây điện để thực hiện cuộc triển lãm tranh - sắp đặt mang tên Phố.

Bằng 20 tấn nguyên liệu, Nguyễn Ngọc Dân muốn mang bày trước mắt người xem một góc Hà Nội ngổn ngang với bê tông, dây điện…

Một góc phố Hà Nội trong tranh của Nguyễn Ngọc Dân

Ám ảnh với dây điện trên phố

Chiều nay (14/12), lúc 18h, tại Trung tâm Triển lãm VH-NT Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội) sẽ diễn ra triển lãm tranh - sắp đặt Phố. Chính bởi đeo đẳng mối duyên với dây điện, dùng dây điện thể hiện các ý tưởng của mình mà tác giả triển lãm có biệt hiệu Dân “dây điện”.

Có thể nói, Phố là cuộc trưng bày quy mô lớn nhất không chỉ của anh mà chưa từng có ở Hà Nội từ trước đến nay.

Chia sẻ, cổ vũ tình yêu nghề và lao động cật lực của HS Nguyễn Ngọc Dân, HS Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm sẽ có bài phát biểu và cắt băng khai mạc triển lãm.

Sinh năm 1972 tại Hải Phòng, Nguyễn Ngọc Dân tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1996. Kể từ lần ra mắt đầu tiên Chân dung biển (2003), Nguyễn Ngọc Dân đã thực hiện ba cuộc triển tại Hà Lan và ba cuộc tại Hà Nội. Năm 2007, triển lãm sắp đặt Vắt qua phố tái hiện phố phường Hà Nội chằng chịt dây điện tại sảnh Trung tâm Văn hóa Pháp đã gây ấn tượng đặc biệt với người thưởng lãm trong nước và quốc tế. Suốt 8 năm qua, Nguyễn Ngọc Dân đã âm thầm tích lũy... dây điện để thực hiện cuộc bùng nổ này.

Mặc dù một số tuyến phố chính ở Hà Nội đã được “ngầm hóa”, nhưng quang cảnh phố xá lằng nhằng dây dợ vẫn là ám ảnh trước nhãn quan và trong tiềm thức Nguyễn Ngọc Dân. Phản ánh một hiện thực “bộn mắt” kéo dài cũng là khát khao của anh về một Hà Nội phong quang, thơ mộng, êm ả và thư thái hơn.

Không gian “trên không” của Hà Nội

Với triển lãm này, toàn bộ khu nhà tròn, sân khấu và sân của Trung tâm Triển lãm VH-NT Việt Nam được trưng dụng làm bối cảnh để Nguyễn Ngọc Dân thể hiện sự ngổn ngang của phố Hà Nội qua hàng chục tấn thiết bị bao gồm xe trộn bê tông thật, cột điện, các khối bê tông… Riêng lượng dây điện dùng trong triển lãm là 2 tấn.

Bên cạnh phần triển lãm sắp đặt, anh cũng không quên trưng bày 20 bức tranh vẽ phố Hà Nội hôm nay, với chất liệu sở trường sơn dầu.

Tranh Nguyễn Ngọc Dân đã có mặt trong một số bộ sưu tập ở trong và ngoài nước. Bằng dây điện, anh thể hiện các chi tiết từ tinh tế đến xù xì, gai góc mà chưa ai làm được.

“Tôi chọn chất liệu dây điện vì nó thể hiện được mọi cảm xúc của mình về cuộc sống Hà Nội đương đại. Và chắc chắn rằng chưa ai làm một triển lãm cá nhân có quy mô lớn như Phố”- họa sĩ khẳng định.

Không chỉ có tranh và sắp đặt. Phố còn được thể hiện bằng nghệ thuật ánh sáng và âm thanh sống động nhằm lột tả “không gian” trên không của Hà Nội đương đại.

Vi Vi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm