Mạc Ngôn gặp rắc rối sau giải Nobel Văn học

04/04/2013 07:47 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Tham dự Diễn đàn Văn học Trung Quốc-Australia lần thứ 2 được tổ chức tại Bắc Kinh, nhà văn Mạc Ngôn tiết lộ rằng, tâm trạng của ông đã thay đổi, ông phải chịu nhiều áp lực và gặp rắc rối sau khi đoạt giải Nobel Văn học năm 2012. “Tôi chỉ mong được trở lại bàn viết của mình càng sớm càng tốt và tôi thích được ẩn danh làm những việc thiện trong xã hội” - Mạc Ngôn chia sẻ.

Mạc Ngôn cảm thấy khó chịu khi nhận được quá nhiều lời đề nghị nhằm lợi dụng danh tiếng của ông. “Mấy ngày sau khi đoạt giải tôi rất buồn, tuy nhiên sau đó tôi nhận ra rằng giải thưởng chỉ như một chiếc gương phản ánh những thái độ khác nhau về việc tôi đoạt giải và còn phản ánh cả con người thực của tôi. Tôi vẫn coi mình là một người dân thường biết viết văn và việc tung ra những tác phẩm có chất lượng là nhiệm vụ của tôi. Tôi không phải là một siêu sao” - Mạc Ngôn nói.

“Sức sáng tạo của các nhà văn không nên đi theo các giải thưởng, sự phê bình hay kỳ vọng của khán giả. Các tác phẩm văn học hay phải luôn chú tâm tới con người và cảm xúc con người” - ông nhấn mạnh.

Tuấn Vĩ (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm