Liên hoan hát ru các dân tộc lần đầu tiên ở Kon Tum

31/08/2013 09:02 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa) - Đêm 30/8, tại thành phố Kon Tum, lần đầu tiên tỉnh Kon Tum tổ chức liên hoan hát ru các làn điệu dân ca của các dân tộc bản địa đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Hơn 40 nghệ nhân đến từ 10 đội của 8 huyện, thị, thành phố cùng Bộ chỉ huy quân sự, câu lạc bộ thơ nhạc người cao tuổi tỉnh tham dự.


Tại liên hoan, các nghệ nhân đã biểu diễn những làn điệu hát ru mang âm hưởng dân ca rất mượt mà và độc đáo của các dân tộc bản địa.

Các bài hát ru con như "Bên nhà chòi rẫy" (Xê Đăng nhánh Xơ Đrá), "Lồng o" (hát ru Xê Đăng nhánh Xteng), "Lời ru trên nương" (Ba Na), các bài hát ru cháu, ru em của các dân tộc: Jẻ Triêng, Mơ Nâm… được các nghệ nhân biểu diễn là những làn điệu chứa chan tình yêu thương, sự vỗ về của bậc cha mẹ đối với con cái.

Đó là những câu hát ru thiết tha, sâu lắng, là tiếng nói tâm tình, lời tâm sự của họ với mọi người xung quanh về cuộc sống của mình, của dân làng.

Ban tổ chức đã trao giấy khen và tặng thưởng cho 10 tiết mục đặc sắc của các đơn vị tham gia và trao giải dành cho nghệ nhân cao tuổi nhất, nghệ nhân trẻ triển vọng và giải dành cho tiết mục biểu diễn ấn tượng.

Sỹ Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm