LHP Việt Nam lần thứ 18: Khi 'nhân vật chính'… mờ nhạt

14/10/2013 13:05 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Thay đổi lịch trình đột xuất, rút ngắn thời gian từ 5 xuống còn 3 ngày, LHP Việt Nam 18 năm nay diễn ra vô cùng cấp tập. So với LHP lần thứ 17, BTC năm nay phải vượt khó hơn nhiều. Tuy nhiên, vấn đề của LHP năm nay lại nằm ở chất lượng của các bộ phim – “nhân vật chính” của LHP, và điều này nằm ngoài khả năng của BTC.

Trước khi LHP Việt Nam 18 khởi động, một số nghệ sĩ đã chia sẻ bên lề rằng, nên chăng không tổ chức LHP Việt Nam vào năm nay. Lý do đưa ra là trong vài năm trở lại đây, phim sản xuất ra chất lượng không xứng tầm để tổ chức LHP? Kết quả, LHP Việt Nam lần thứ 18 sẽ khai mạc ngày 14/10 với 139 tác phẩm, con số cao nhất trong các kì liên hoan. Còn về chất lượng tác phẩm dự thi, TS Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh - cũng phải thừa nhận là số lượng phim tốt quá ít.


Thiên mệnh anh hùng (trái) và Những người viết huyền thoại – phim nào sẽ giành Sen vàng?

Quá ít phim tốt

“Nhân vật chính” của các LHP, đương nhiên chính là những bộ phim, là nhân tố quyết định thành bại của một LHP. Việc có những bộ phim hay, gợi cảm hứng cho người làm nghề và cho khán giả luôn là khát khao của các LHP.

Trong khi đó, trong số 23 phim điện ảnh tham dự LHP Việt Nam 18 rất hiếm ứng viên thực sự “nặng ký”. Chỉ có vài phim đáng chú ý: Thiên mệnh anh hùng, Scandal (Bí mật thảm đỏ), Đường đua, Những người viết huyền thoại, Lạc lối… Nếu chiểu theo tiêu chí sáng tạo và nghệ thuật, thì những phim này chỉ đáp ứng được phần nào, chưa phải là những bộ phim khiến khán giả phải xôn xao, giới làm nghề khen “đã”. Ngoài ra những bộ phim này sẽ phải đứng cạnh số đông còn lại là phim thương mại, trong đó rất nhiều phim bị xếp hàng “nhảm”.

Trước khi Những người viết huyền thoại công chiếu, Thiên mệnh anh hùng là ứng cử viên số 1, vì ít nhất phim này đã giành 8 giải tại Cánh diều 2012. Nhưng sự xuất hiện vào phút chót của Những người viết huyền thoại có thể sẽ làm thay đổi cục diện. Đây là niềm hi vọng của mảng phim nhà nước tham dự LHP năm nay. Phim được đánh giá là chỉn chu, thực hiện bởi một ê-kíp tâm huyết nên hoàn toàn có thể đứng độc lập đọ sức với các bộ phim khác. Nhìn vào mặt bằng chung chắn chắn phim này sẽ là ứng cử viên nặng ký trong các hạng mục Phim xuất sắc, Đạo diễn, Kịch bản, Quay phim …

Màu sắc địa phương

Vào ngày 13/10, các nghệ sĩ điện ảnh lên đường tới Quảng Ninh để bắt đầu dự LHP từ ngày 14-16/10.

Việc thay đổi lịch bất ngờ (vì Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp) rất có thể sẽ khiến nhiều nghệ sĩ không thể tiếp tục tham gia theo lời mời ban đầu. Tuy nhiên, BTC năm nay không có nhiều lựa chọn nên đã quyết định dời ngày và thu gọn lịch trình.

Chương trình của LHP bao gồm hoạt động chiếu phim tại các rạp, một số hoạt động khác như Lễ dâng hương, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đài Liệt sĩ tỉnh Quảng Ninh, triển lãm Điện ảnh với Quảng Ninh, các hoạt động giao lưu của nghệ sĩ với công nhân mỏ, hội thảo…

Các chương trình này được xếp dày đặc trong suốt 3 ngày, trong đó có khá nhiều hoạt động nhằm quảng bá cho địa phương. Điều này có thể dễ hiểu, vì Quảng Ninh với Vịnh Hạ Long và nhiều danh thắng quốc gia luôn cần quảng bá để thu hút du khách. Tuy nhiên, điều đó có thể sẽ khiến LHP bị “loãng” hơn. Trong số 2 cuộc hội thảo chỉ có Phát triển hợp tác sản xuất và phát hành phim được cho là hội thảo cần thiết với người làm nghề, còn “Điện ảnh với Quảng Ninh và quảng bá du lịch qua điện ảnh” mang đậm tính địa phương.

Lễ khai mạc diễn ra 20h ngày 14/10 do MC Bình Minh và Giáng My dẫn; Lễ bế mạc diễn ra 20h ngày 16/10 do MC Anh Quân và Giáng My dẫn. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên VTV từ Nhà biểu diễn đa năng, Khu Du lịch và Giải trí quốc tế Tuần Châu (tỉnh Quảng Ninh).

Chương trình Lễ khai mạc sẽ gồm màn múa Những vì sao, 3 hoạt cảnh múa lấy cảm hứng từ các bộ phim Chung một dòng sông, Cánh đồng hoang, Bao giờ cho đến tháng 10. Nhóm Dòng thời gian sẽ thể hiện ca khúc "hit" Đôi cánh…


Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm