LHP Venice lần thứ 80: Các đạo diễn nữ “ra quân” rầm rộ

25/08/2012 13:44 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Thảm đỏ LHP Venice lần thứ 80 (khai mạc vào ngày 29/8) sẽ có sự hiện diện của nhiều nhà làm phim Hollywood cựu trào bên cạnh các diễn viên đang lên và đạo diễn trẻ. Điều đáng nói là tại LHP Venice năm nay, các đạo diễn nữ chiếm vị trí nổi bật.

LHP Venice đầu tiên được tổ chức vào năm 1932 tại Khách sạn Excelsior sang trọng – nơi giới thiệu tác phẩm của một số đạo diễn nổi tiếng thời đó như Frank Capra và Howard Hawks.

Lu mờ dần sự thành kiến về giới tính

Năm nay, nhà làm phim Mỹ Robert Redford sẽ lần đầu tiên tới LHP Venice - LHP lâu đời nhất thế giới – với bộ phim The Company You Keep. Trong số 18 phim tham gia tranh giải Sư tử Vàng, đáng chú ý là  phim mới To The Wonder của đạo diễn Mỹ Terrence Malick và The Master của Paul Thomas Anderson.

Đạo diễn Mỹ Malick bắt đầu làm phim từ năm 1969 và To The Wonder là bộ phim thứ 7 trong sự nghiệp của ông. Phim kể về mối quan hệ ngày càng bất ổn giữa Marina (Olga Kurylenko) và Neil (Ben Affleck).

Trong khi đó, phim The Master của đạo diễn Anderson nhiều khả năng sẽ gây “sóng gió” khi dự án điện ảnh này mô tả những năm đầu tiên của giáo phái Scientology. Trong phim, Philip Seymour Hoffman thủ vai "Lancaster Dodd" – một nhân vật được dàn dựng dựa theo L. Ron Hubbard, người sáng lập ra giáo phái Scientology. 



Áp-phích phim The Master – dự án điện ảnh nhiều khả năng sẽ gây “sóng gió” tại LHP Venice năm nay.

Chưa kể, LHP Venice năm nay còn tôn vinh nhà làm phim đoạt giải Oscar sống ẩn dật Michael Cimino và trình chiếu bộ phim sử thi Viễn Tây của ông - Heaven's Gate – một trong những tác phẩm điện ảnh thất thu nhất mọi thời đại khi phim được dàn dựng với kinh phí 44 triệu USD, song chỉ thu về được 3,4 triệu USD.

“Đây là một sự ghi nhận hơi chậm trễ nhưng cần thiết đối với đạo diễn Michael Cimino, một trong những tiếng nói mãnh liệt và độc đáo nhất trong lịch sử điện ảnh Mỹ 40 năm qua, người đã dần đi vào im lặng” – ông Barbera cho biết.

Trong số 52 phim được trình chiếu tại LHP Venice năm nay, có 21 tác phẩm của các đạo diễn nữ, trong số đó có Djamila Sahraoui (Algeria), Jazmin Lopez (Argentina) và Rama Burshtein (Mỹ).

Ông Barbera cho rằng: “Có thể đây là dấu hiệu cho thấy thế giới điện ảnh đang thực sự thay đổi. Sự thành kiến về giới tính đang bị lu mờ dần”.

Chủ đề của các bộ phim tham dự LHP năm nay đặc biệt chú trọng đến  khủng hoảng kinh tế ở phương Tây, làn sóng cách mạng Mùa Xuân A Rập và tôn giáo.

Phim mang đề tài âm nhạc cũng nằm trong “thực đơn” của LHP Venice năm nay và được nhiều mong đợi là bộ phim tài liệu về thần tượng pop Michael Jackson, mang tựa đề Bad 25, của đạo diễn Spike Lee và phim tài liệu Enzo Avitabile Music Life tôn vinh giọng ca trữ tình Enzo Avitabile của nhà làm phim Mỹ Jonathan Demme.

LHP của sự cách tân và khám phá

Ông Alberto Barbera, giám đốc LHP khẳng định: “LHP không chỉ là ‘sàn diễn’ của các nhân vật danh tiếng. Các LHP nên có những sự khám phá và cách tân, chứ đừng chỉ dựa vào các nhà sản xuất đã thành danh”.

Barbera thừa nhận mình đã “liều” khi mời tới LHP những đạo diễn nổi tiếng và cả những nhà làm phim trẻ vô danh từ các nước không có truyền thống điện ảnh”.

Trong số các nhà làm phim mới tới LHP năm nay có Haifaa al-Mansour của Saudi Arabia – đất nước cấm chiếu phim và phụ nữ hằng ngày vẫn còn phải đối diện với nạn bị phân biệt đối xử. Bộ phim của cô - Wadjda, phim nhựa đầu tiên được quay ở Saudi Arabia, kể về một bé gái 7 tuổi đã vận dụng trí thông minh và lòng can đảm của mình để đạt được mong ước mà cô bé không được phép nghĩ đến: một chiếc xe đạp màu xanh lá cây.

Tham dự LHP Venice năm nay, bên cạnh các ngôi sao Hollywood Ben Affleck, Brian De Palma, Kate Hudson, Selena Gomez và Winona Ryder, còn có các đạo diễn châu Á nổi tiếng là Takeshi Kitano của Nhật Bản, với phim Outrage Beyond và Kim Ki Duk của Hàn Quốc, với phim Pieta.

LHP sẽ được khai mạc với phim The Reluctant Fundamentalist của đạo diễn Mỹ gốc Ấn Độ Mira Nair. Đây là bộ phim gay cấn mang đề tài chính trị kể về một người đàn ông Pakistan trẻ sống trong sự giằng xé với tham vọng ở Phố Wall và tiếng gọi của quê hương.

Đáng chú ý nữa là phim Winter of Discontent của Ibrahim El Batout. Một phần của bộ phim này được quay khi diễn ra các cuộc bạo loạn tại Quảng trường Tahrir ở Cairo dẫn đến việc lật đổ cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak. Các nhân vật chính của phim là một nhà hoạt động chính trị, một nhà báo và sĩ quan an ninh quốc gia. Cuộc sống của họ bị cuốn theo cuộc bạo loạn.

Đạo diễn Tunisia Hinde Boujemaa sẽ tới LHP với tác phẩm đầu tay – phim tài liệu It Was Better Tomorrow, kể về một người phụ nữ phải vật lộn để thay đổi cuộc sống của mình vào thời kỳ giữa cuộc cách mạng Tunisia.

Ban giám khảo LHP năm nay gồm có nhà sản xuất Mỹ Michael Mann (Chủ tịch), đạo diễn Hong Kong Trần Khả Tân, nữ diễn viên Anh Samantha Norton và người mẫu Pháp Laetitia Casta. Giải Sư tử Vàng sẽ được công bố vào ngày bế mạc LHP: ngày 8/9.

Việt Lâm (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm