'Kai Po Che!' - Phim Ấn đáng xem

27/09/2013 07:23 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Vào năm 2009, khi 3 Idiots của đạo diễn Rajkumar Hirani được ra mắt, ngay lập tức tác phẩm hài hước nhưng vô cùng cảm động này phá vỡ hàng loạt kỷ lục doanh thu lúc bấy giờ tại Ấn Độ. Đứng sau thành công của 3 Idiots tất nhiên là đạo diễn, diễn viên và đội ngũ làm phim nhưng ít ai biết rằng kịch bản phim vốn dựa trên cuốn tiểu thuyết Five Point Someone của nhà văn Chatan Bgahat.

Phải biết rằng Chatan Bgahat là một tên tuổi rất nổi tiếng tại Ấn Độ. Các tác phẩm văn học của ông đều thuộc dạng best-seller (bán chạy) và từng được chuyển thể lên màn ảnh rộng. Lần gân đấy nhất, cuốn The 3 Mistakes Of My Life được chuyển thể thành bộ phim ăn khách Kai Po Che! (thu về 7,4 triệu USD tại thị trường nội địa). Về cốt truyện, thể loại, Kai Po Che! khác xa so với 3 Idiots nhưng cách xây dựng nhân vật, chủ đề lại có đặc điểm chung. Đó là về tình bạn, là ước mơ và dám theo đuổi ước mơ, đam mê đến cùng.


Ishaan Bhatt (Sushant Singh Rajput), Omkar Shastri (Amit Sadh) và Govind Patel (Rajkumar Yadav) là ba người bạn thân có niềm yêu thích môn cricket. Họ cùng nhau chung sức mở một cửa hàng thể thao kiêm học viện đào tạo các tài năng cricket. Từ mô hình nhỏ ban đầu, cả ba dần nghĩ tới việc phát triển lớn mạnh học viện. Đáng tiếc, một sự cố kinh hoàng đã phá tan giấc mơ đang dần trở thành hiện thực. Bắt đầu từ đây tình bạn của Ishaan, Omakar và Govind gặp phải thử thách khi mà khó khăn ngày càng chồng chất, nhất là họ đứng trong bối cảnh xã hội, chính trị vô cùng phức tạp.

Tương tự như 3 Idiots, Kai Po Che! có nhiều chi tiết hơi tô hồng cuộc sống. Tuy nhiên ở 3 Idiots, sự hài hước và cảm động xen lẫn nhau nên khán giả dễ đồng cảm hơn. Nếu giữ nguyên phong cách như nửa đầu phim, Kai Po Che! dễ bị coi là sến. Rất may, nửa sau đã kéo lại bộ phim. Rất ít khán giả có thể nghĩ rằng kịch bản đột ngột rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. 

Kai Po Che! (2013)

Đạo diễn: Abhishek Kapoor

Diễn viên: Sushant Singh Rajput, Amit Sadh, Rajkumar Yadav

Thể loại: Tâm lý

Không giống với các tác phẩm điện ảnh truyền thống của Ấn Độ trước đây, Kai Po Che! “bị” đạo diễn Abhishek Kapoor bỏ qua luôn phần ca hát. Vẫn còn đó các ca khúc nhưng là được thêm vào để minh họa cho hình ảnh chứ không do nhân vật thể hiện. Chỉ duy nhất phần vũ đạo truyền thống vẫn được giữ lại.

Điểm đặc sắc nhất ở Kai Po Che! đó là cách xây dựng hệ thống 3 nhân vật chính. Họ có tính cách, số phận và sự phát triển tâm lý riêng. Họ cùng nhau trải qua vô vàn khó khăn nhưng cũng không ít lần tình bạn gặp thử thách do bất hòa, đối đầu nhau. Và trong cái xã hội bị chính trị chi phối ấy, một cái kết bất ngờ và xúc động đang chờ người xem khám phá.

Tuy chưa thực sự tạo bước đột phá nhưng Kai Po Che! vẫn là bộ phim đáng xem của điện ảnh Ấn Độ.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm