Italia tháo bỏ áp phích phim '12 Years a Slave'

26/12/2013 08:06 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Lionsgate, hãng phim Mỹ phát hành bộ phim lịch sử 12 Years a Slave (12 năm làm nô lệ) ở Italia, đã yêu cầu các nhà phát hành nước này phải tháo bỏ các áp phích về bộ phim, vốn đã gây nên cuộc tranh cãi về nạn phân biệt chủng tộc trên mạng.

Lionsgate không giải thích rõ lý do tại sao họ yêu cầu tháo dỡ các áp phích phim, nhưng theo một nguồn tin thì việc này là để loại bỏ các áp phích “không chính thức”.


 
Được biết các áp phích quảng cáo phim ở Italia có hình ảnh cỡ lớn của Brad Pitt và Michael Fassbender, dù họ chỉ thủ diễn các vai tương đối nhỏ. Trong khi đó, hình ảnh của nhân vật chính, nam diễn viên da màu Chiwetel Ejifor, lại rất nhỏ.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, nhà phát hành đã cố gắng dùng danh tiếng của Pitt và Fassbender để thu lời. “Các áp phích phim The 12 Years A Slave nêu bật hình ảnh tài tử Brad Pitt và Michael Fassbender được phát hành gần đây ở Italia là không chính thức và chưa được sự thông qua của bất cứ nhà sản xuất nào. Summit Entertainment đang điều tra và thực hiện ngay biện pháp nhằm ngăn chặn việc phát hành bất cứ áp phích không chính thức nào” – người phát ngôn của Summit Entertainment, một chi nhánh của hãng Lionsgate, cho biết.

Cùng với phim hài American Hustle, phim 12 Years a Slave đã đứng đầu danh sách đề cử giải Quả cầu Vàng với 7 đề cử. Phim còn đứng dẫn đầu đề cử của Hiệp hội các diễn viên điện ảnh (SAG) và đang được xem là ứng cử viên nặng ký của giải Oscar.

Việt Lâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm