Hương Tràm: Âm nhạc của tôi đang lớn dần

25/05/2013 12:49 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Thành công từ The Voice 2012, không lâu sau đó là giải Nghệ sĩ mới của năm của giải Cống hiến lần thứ 8 - 2013, cái tên Hương Tràm đã được công chúng biết đến ngày một nhiều hơn. Tuy nhiên, với Hương Tràm - cô nhận mình chỉ chính thức “ghi tên” vào làng giải trí với single online Ngại ngùng mới ra mắt vừa qua.

“Tôi tin Ngại ngùng là ca khúc hợp với tôi cả về suy nghĩ và tình yêu nên đã trở thành single đầu tay cho tuổi 18, chứ tôi không can đảm để khẳng định đó là một sản phẩm sẽ thành công. Tôi yêu ca khúc này ngay từ những câu vỡ bài đầu tiên” - Hương Tràm chia sẻ.

Ca sĩ Hương Tràm

Dần thay đổi về cả âm nhạc và hình ảnh

* Năm đầu tiên đi hát đã gặt hái được một số thành công nhất định, điển hình có thể kể đến giải thưởng Nghệ sĩ mới của năm của Cống hiến. Đối với một ca sĩ trẻ như bạn, đây có thể coi là sự công nhận?

- Thế giới giải trí không đơn thuần chỉ là nơi hào nhoáng mà còn là nơi cần đến sự nghiêm túc trong công việc. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những giải thưởng hay mục tiêu vật chất khi đầu tư cho âm nhạc. Vì vậy, khi nhận giải thưởng, trước tiên tôi thấy đó là may mắn, sau đó mới là sự ghi nhận.

* Vậy đó có phải là một đòn bẩy tốt khiến Hương Tràm quyết định ra single online trong thời điểm này?

- Kế hoạch của tôi đã được sắp xếp từ trước, trùng với thời điểm sinh nhật tròn 18 tuổi, chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác.

* Lại là single online, bạn cũng đang chạy theo xu hướng “thời thượng”?

- Tôi lựa chọn cách phát hành này là bởi hiện nay, single online là một phương thức truyền thông khá hiệu quả và hợp với xu hướng hiện đại khi khán giả có thể tiếp cận sản phẩm âm nhạc một cách nhanh chóng và tiết kiệm nhiều chi phí và cũng là phương thức giúp tôi tiếp cận với các sản phẩm của những đồng nghiệp khác.

Tuy nhiên, trong những sản phẩm kế tiếp của mình, tôi sẽ có những sản phẩm ưu tiên được phát hành theo phương thức truyền thống, vì khán giả yêu thương mình suốt thời gian qua rất mong muốn được sở hữu một sản phẩm của tôi để làm kỉ niệm và ủng hộ. Và bản thân tôi cũng thấy đó là một điều cần thiết với một ca sĩ trẻ khi muốn khẳng định bản thân.

* Tại sao bạn quyết định chọn nhạc của Lưu Thiên Hương cho single đầu tay mà không phải là một ai khác, phải chăng vì cái tên của nhạc sĩ đã là một sự “bảo hiểm” cho thành công của sản phẩm mới?

- Mọi điều trong cuộc sống khi xảy ra điều là lẽ duyên, và chúng ta nên mỉm cười đón nhận nó, nếu đó là một sự cộng tác mang lại cho mình sự phấn khích và thích thú. Việc tìm đến những nhạc sĩ để có được nguồn bài hát tốt và chất lượng là điều ca sĩ nào cũng chú ý và quan tâm. Hơn nữa, sản phẩm đầu tay này lại còn mang ý nghĩa đánh dấu việc tôi chính thức ghi tên mình trong làng giải trí.

* Bạn định hướng cho sự nghiệp của mình như thế nào?

- Âm nhạc của tôi đang lớn dần lên, mang đến những khía cạnh mới mà mọi người chưa từng thấy. Vì vậy, tôi tin mọi người sẽ nhìn thấy tôi dần thay đổi về cả âm nhạc và hình ảnh mà tôi không cần giới thiệu. Nhưng dù là thể loại âm nhạc nào, hình ảnh nào, tôi vẫn luôn là chính mình.

Không gợi cảm quá đà

* Cái nôi từ một gia đình nghệ thuật đã cho bạn thừa hưởng những gì?

-  Cha cho tôi một giọng hát và niềm đam mê âm nhạc to lớn bắt nguồn từ những bài hát dân ca mang đậm dấu ấn của quê hương. Mẹ cho tôi những cảm xúc dạt dào của tình yêu và sự giản dị, sâu sắc trong suy nghĩ, biết quan tâm đến những người xung quanh mình.

Có gia đình là nền tảng, tôi vô cùng tự hào khi cất lên tiếng hát của mình vì đó là những gì được sự thừa hưởng từ bố mẹ.

“Âm nhạc của tôi đang lớn dần lên, mang đến những khía cạnh mới mà mọi người chưa từng thấy” - (Hương Tràm).

* Mẹ quản lý bạn từ xa như thế nào? Có khi nào bạn bị góp ý về vấn đề ăn mặc của mình không? Nếu nói nó hơi sexy so với lứa tuổi của mình, bạn thấy sao?

- Mẹ quan tâm đến tôi hằng ngày bằng những cuộc điện thoại hỏi thăm tôi ngủ dậy chưa, đang đi đâu và làm gì,... Điều đó khiến một người con gái sống xa nhà như tôi cảm thấy ấm áp và rất xúc động và khiến tôi phải sống sao cho đúng mực, nghiêm túc.

Tôi đã 18 tuổi, nên khi ra đường, tôi cũng hiểu được hình ảnh của mình thể hiện văn hóa của bản thân ra sao, nên tôi khá thận trọng trong chuyện ăn mặc. Mẹ chưa bao giờ góp ý với tôi về chuyện này và bản thân tôi cũng nghĩ phong cách ăn mặc ngoài đời hay đồ diễn chưa có gì nghiêm trọng tới mức bị xem là quá gợi cảm so với tuổi.

Tôi nghĩ mình có thể lớn lên về phong cách, hình ảnh và âm nhạc nhưng tuyệt đối không có sự gợi cảm quá đà trong thời điểm này.

* Kể từ khi bước chân vào làng giải trí, cuộc sống ít nhiều bị “săm soi”. Bạn có phải đánh đổi gì để có thể sống với niềm đam mê của mình không? Có bao giờ bạn ước mình chưa phải là người nổi tiếng?

- Khi là một nghệ sĩ, cuộc sống cá nhân bị chú ý là điều có thể gây ra đôi chút khó chịu. Nhưng nếu chúng ta xem mình như một người bình thường và mỉm cười trước những sự quan tâm đó thì mọi thứ sẽ trở nên dễ chịu hơn. Không đến mức phải đánh đổi nhưng tôi ý thức được việc giữ ý tứ trong cuộc sống luôn có hình ảnh đẹp và chừng mực nhất với khán giả.

Thành công mang đến cho tôi nhiều tình cảm yêu thương của khán giả và đó là điều quan trọng nhất, lớn hơn rất nhiều những suy nghĩ tiêu cực về sự nổi tiếng.

* Cảm ơn bạn!

Giang Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm