Hội sách tri ân thầy cô

15/11/2012 07:39 GMT+7 | Đọc - Xem


(TT&VH) - Hôm 13/11, NXB Trẻ có buổi họp báo về Hội sách nhân ngày 20/11 nhằm tri ân các thầy cô và bạn đọc. Theo đó, hội sách diễn ra từ ngày 15 đến 19/11 tại sân NXB Trẻ (161B Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM) với mức giảm giá từ 10 - 70%.

Có nhiều cuốn sách mới có mặt trong hội sách lần này, như: Trần Văn Giàu - Dấu ấn trăm năm do nhóm tác giả Phan Văn Hoàng, Quách Thu Nguyệt, Nguyễn Trọng Xuất biên soạn với nhiều tư liệu quý và mới về GS Trần Văn Giàu; Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Hành trình yêu nước do ông Nguyễn Hữu Châu con trai luật sư Nguyễn Hữu Thọ viết về cha mình; Đối mặt với B-52 do nhóm tác giả nhà báo, đại tá Nguyễn Xuân Mai, Đào Thanh Tuyền, Đặng Đức Tuệ, họa sĩ Trần Phúc Thái biên soạn nhân 40 năm “Điện Biên Phủ trên không” với nhiều nguồn tư liệu, hình ảnh quý được cung cấp bởi TTXVN và các cơ quan khác.


Cuốn Mùa Hè năm Petrus

Đặc biệt, nhân dịp này, cuốn truyện dài dày gần 500 trang của nhà văn trào phúng Lê Văn Nghĩa viết về thầy xưa, bạn cũ của mình lần đầu được xuất bản và có mặt trong hội sách dịp này. Cuốn Mùa Hè năm Petrus giống như hồi ký nhưng được Lê Văn Nghĩa thể hiện dưới dạng hư cấu văn chương về một ngôi trường mà ông từng theo học những năm 1960. Trường Petrus Ký nổi tiếng của Sài Gòn một thời với rất nhiều thế hệ theo học và lớn lên ở đây. Đây là cuốn sách không chỉ viết về thầy xưa, bạn cũ của một ngôi trường, mà thông qua đó hình ảnh của một thế hệ thầy cô và học trò cũng được tái hiện.

Các nhà văn góp mặt trong hội sách nhân ngày Nhà giáo Việt Nam có: Nguyễn Huy Thiệp với tập kịch của ông, Nguyên Ngọc với Các bạn tôi ở trên ấy, vợ chồng nhà thơ Lê Giang - nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ góp mặt với hai tác phẩm: Ừa, chỉ có vậy thôi và Ngày ấy đã qua rồi…

Thanh Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm