Giải Man Booker 2013: Giải văn chương phải 'kích cầu' được như Oscar

17/10/2013 08:05 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Các giải văn học đang vào mùa: tuần trước là Nobel, tuần này là Man Booker và giải Sách Quốc gia (National Book Award) của Mỹ cùng vừa công bố danh sách tác phẩm sơ khảo.

Trong khi công chúng hướng sự chú ý vào tác giả, tác phẩm thì ở một góc khuất hơn, các nhà xuất bản và phát hành sách hướng sự chú ý vào doanh số.

Theo trang Market Place, 3 năm trước, NXB Bellevue Literary Press, một đơn vị xuất bản nhỏ ở New York (Mỹ) như được thay đổi vận mệnh khi có một tác phẩm đoạt giải Pulitzer. Đó là cuốn Tinkers của Paul Harding. Bà chủ của NXB là Erika Goldman cho biết đã mất vài tháng mới vượt qua được cơn sốc vì vui mừng.


Các tác phẩm được đưa vào sơ khảo thể loại tiểu thuyết giải National Book Award (Mỹ) năm nay

Tinkers hiện bán được 500.000 bản. "Thành công của cuốn sách đó" - Goldman nói - "là vì nó đã được trao giải".

Kể cả những nhà xuất bản lớn hơn ở Mỹ cũng mong có giải Pulitzer để sách bán chạy hơn. Tác động của giải Man Booker năm nay đối với doanh số sách chưa khả quan, nhưng đó là khi giải chưa công bố mà chỉ đưa ra danh sách rút gọn.

Theo nhà báo Ian Crouch của tờ New Yorker, trong thời gian tới, giải Man Booker sẽ có ảnh hưởng đến cả độc giả Mỹ, đồng nghĩa với việc bán được nhiều sách hơn tại Mỹ.

Crouch cho rằng các giải văn học nên đi theo con đường của các giải thưởng điện ảnh. "Trong vài năm qua" - ông nói - "giải Oscar đã gia tăng số lượng phim tranh giải Phim hay nhất từ 5 lên 10 phim".

Càng nhiều phim được đề cử thì doanh thu của cả ngành công nghiệp điện ảnh sẽ tăng lên, dẫu không tăng đều ở từng phim. Nhà báo trên nhận định, giải Sách Quốc gia nên học tập cách làm này, tăng gấp đôi số tác phẩm dự giải. "Trong mỗi trường hợp, sự thay đổi đều mở rộng đối tượng công chúng, khiến tác phẩm nổi tiếng hơn".

Và đương nhiên, đem đến doanh thu lớn hơn.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm