Giải Búp sen vàng 2013: 'Phim của lớp trẻ làm mình choáng'

17/07/2013 13:51 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - "Khi xem phim của lớp trẻ, tôi thực sự bất ngờ, nhiều phim làm mình choáng. Năm nay các em làm rất tốt", đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ về những tác phẩm tham dự mùa giải Búp sen vàng 2013. Lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra vào ngày 28/7.

Chủ đề “Trải nghiệm của tôi, tuổi trẻ của tôi" của mùa giải Búp sen vàng 2013 dường như đã điểm đúng "huyệt" của giới trẻ. Vì ai trẻ chẳng chất chứa nhiều câu hỏi về bản thân, về cuộc sống. Mà phim ảnh dường như là một phương tiện hữu hiệu nhất để biểu đạt cảm xúc, là một cơ hội để người trẻ thể hiện mình.

Tự thách thức bản thân

Năm nay những nhà làm phim trẻ đã không ngại thử thách với những đề tài xã hội gai góc, thậm chí làm phim về quá khứ.

Bộ phim tài liệu Nguyên Linh của tác giả Lê Thu Minh kể câu chuyện về những người chôn cất thai nhi bị vứt bỏ. Câu chuyện của Thu Minh chắc chắn sẽ khiến nhiều khán giả bị ám ảnh. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết, những bộ phim như thế này cần được chiếu tại các trường học vì tác phẩm như một tiếng chuông cảnh tỉnh vì nạn nạo phá thai đầy nhức nhối trong một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Đoàn làm phim Những ngày đẹp trời

Hai đạo diễn Nguyễn Hà Phương và Mai Thi Búp lại đem đến một câu chuyện thật xúc động về tình yêu của cặp vợ chồng bị thiểu năng bẩm sinh - chị Thêm và anh Hạnh. Hai bạn trẻ đã "nằm vùng" ở nhà anh chị suốt một tháng trời để ghi lại cuộc sống của họ một cách chân thực nhất.

Đạo diễn trẻ Lê Mỹ Cường, từng hai lần liên tiếp giành giải Búp sen bạc thể loại phim tài liệu năm nay tiếp tục thách thức bản thân với tác phẩm Bạn đồng hành. Cường đã chọn bối cảnh là hành trình leo lên đỉnh Fansipan cùng với một người bạn. Thông qua chuyến đi anh đã khắc họa được chân dung của những porter giúp những du khách chinh phục nóc nhà Đông Dương.

Nguyễn Diệp Thùy Anh đã gặp rất nhiều khó khăn với bối cảnh phim Ngoài kia có gì. Bộ phim lấy bối cảnh Hà Nội cuối những năm 1990 - đầu năm 2000. Sau một hồi đi vòng các khu tập thể cũ ở Hà Nội, đạo diễn lại phát hiện ra chính nhà ông bà mình là bối cảnh phù hợp nhất. Diễn viên chính của phim là những cô cậu mới 8-9 tuổi, nên đạo diễn trẻ cũng phải dụng công chỉ đạo diễn xuất.

Ngoài ra, không thể không nhắc tới Những ngày đẹp trời của cô MC xinh đẹp Đỗ Phương Trang, nhà sản xuất của bộ phim đoạt Búp sen vàng phim truyện 2011. Bộ phim về hai cô gái trẻ vượt qua nỗi buồn thất tình được làm với phong cách thật nữ tính, trẻ trung chắc chắn sẽ gây cảm tình với các bạn gái.

Những "búp sen" bắt đầu hé nở

Búp sen vàng là giải thưởng thường niên dành cho những học viên tham gia dự án Chúng ta làm phim của TPD. Dù chỉ là một giải điện ảnh rất nhỏ dành cho những người trẻ làm phim nhưng đã góp phần tạo nên một cộng đồng làm phim trẻ, cũng như một lớp khán giả mới trẻ trung và am hiểu điện ảnh.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Phó Giám đốc TPD cho biết anh rất vui vì sự trưởng thành của những học viên. Không chỉ hài lòng về chất lượng phim, vị đạo diễn này cho biết năm nay anh vui vì các bạn trẻ chính là người tự đứng ra tổ chức cho giải Búp sen vàng.

Trong những năm qua, những bộ phim từ dự án Chúng ta làm phim, được đánh giá bằng giải Búp sen vàng cũng đã vươn xa hơn, được các LHP trong nước và quốc tế ghi nhận. Đã có những bạn trẻ tự tin làm phim dài đầu tay, như tác giả Nguyễn Tuấn, từng là học viên của TPD tự bỏ tiền túi làm phim Dành cho tháng 6. Bộ phim đầu tay này được báo giới đánh giá như một thanh âm trong trẻo, tươi mới của điện ảnh Việt.

Trong năm qua, dự án Chúng ta làm phim đã hỗ trợ cho các nhà làm phim trẻ thực hiện 38 bộ phim tài liệu ngắn, 10 phim truyện ngắn. Từ đây, BTC đã chính thức lựa chọn ra danh sách đề cử giải Búp sen vàng gồm 7 phim tài liệu ngắn và 5 phim truyện ngắn xuất sắc nhất. Vào vòng chấm thi thứ hai, BGK sẽ tìm ra 3 phim tài liệu cùng 3 phim truyện có chất lượng tốt nhất, được trình chiếu trong đêm trao giải.


Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm